Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2: Chờ tín hiệu từ Donald Trump

Theo Vietnamnet
Chia sẻ Zalo

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2 đang chờ đợi những thông tin mới nhất từ bài phát biểu của ông Trump vào ngày hôm nay.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đạt 101,04 điểm, giảm 0,08%, kết thúc tuần giao dịch chìm trong sắc đỏ.
 USD chờ những quyết định quan trọng
Đồng USD tiếp tục đà giảm, thị trường tài chính Mỹ đang ngóng bài phát biểu của ông Trump. Các chỉ số của thị trường chứng khoán tiếp tục phiên giảm mạnh do những lo ngại chính sách mới tác động tới kinh tế nước này.
Ông Donald Trump cho rằng, đồng USD được định giá quá cao. Chính quyền của ông Donald Trump không thích như vậy bởi nó xung đột với mục tiêu phát triển sản xuất thông qua đẩy mạnh xuất khẩu hàng Mỹ ra toàn thế giới. Chính vì thế, thông điệp của Chính phủ mới sẽ thay đổi các chính sách nhằm giảm giá đồng USD, chấm dứt tình trạng mạnh kéo dài trong 2 thập kỷ qua.
Trước đó, phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã dội một gáo nước lạnh vào chính sách “Trumpflation” của Donald Trump. Bình luận này của quan chức Nhà Trắng lập tức khiến đồng USD đi xuống.
Một diễn biến khác, việc thắt chặt nhập cư sẽ khiến cho thị trường nhà ở sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Thị trường USD trong nước ngày hôm qua không có nhiều biến động. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm của VND với USD là  22.228 VND, không thay đổi so với cuối tuần trước. Đây là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá được giữ ở mức này.
Tại Vietcombank, giá USD được ngân hàng này niêm yết ở mức 22.745 VND (mua vào) - 22.815 VND (bán ra). BIDV niêm yết giá USD ở mức 22.740 VND - 22.820 VND.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần