Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi huyện Ba Vì giảm xuống dưới 6%

Kinhtedothi - Ngày 8/9, Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 31/10/2011 của Ban thường vụ Thành ủy về “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2011- 2015”.
Huyện Ba Vì hiện có 7 xã miền núi với dân số 70.000 người, chiếm 25% dân số toàn huyện. Có 3 dân tộc chủ yếu là Kinh, Mường, Dao sinh sống tại 75 thôn, bản và cụm dân cư quanh núi Ba Vì, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 27.000 người, chiếm gần 50% số đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 đã làm chuyển biến căn bản nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và của cán bộ, đảng viên, nhân dân 7 xã miền núi huyện Ba Vì, gặt hái được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng.

 
Huyện Ủy Ba Vì khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết 06
Huyện ủy Ba Vì khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết 06
Đến cuối năm 2015, tổng giá trị sản xuất vùng núi ước đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 781 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó các nhóm ngành kinh tế ổn định là: nhóm ngành dịch vụ - du lịch, nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ - du lịch.

 Đặc biệt, 7 xã miền núi của huyện Ba Vì đã bước đầu xây dựng được các mô hình và vùng sản xuất tập trung, trọng điểm về bò sữa, chè búp, dong riềng, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, vượt mục tiêu về giá trị gia tăng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Một số xã đạt và vượt chỉ tiêu về giảm hộ nghèo cao hơn bình quân chung và vượt kế hoạch đề ra như: Tản Lĩnh, Vân Hòa.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, từ năm 2011- 2015 thực hiện 153 dự án với tổng mức đầu tư 1.612, 871 tỷ đồng. Từ sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng từng bước đảm bảo nhu cầu của nhân dân, nhất là trường học, giao thông, thủy lợi.  Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Huyện ủy Ba Vì đã khen thưởng cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy về “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2011- 2015”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa đối mặt tình trạng quá tải dịch vụ sửa chữa sau mưa lũ

Khánh Hòa đối mặt tình trạng quá tải dịch vụ sửa chữa sau mưa lũ

26 Nov, 12:04 PM

Kinhtedothi - Đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu 1-4m, nhấn chìm hàng chục nghìn ô tô, xe máy và thiết bị điện gia dụng. Khi nước rút, nhu cầu sửa chữa tăng vọt khiến hệ thống dịch vụ sửa xe, garage ô tô và điện - điện lạnh trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng quá tải, trở thành một trong những “điểm nghẽn” lớn của quá trình phục hồi sau thiên tai.

Hòa Xuân (Đắk Lắk): khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đối phó khẩn cấp với bão số 15

Hòa Xuân (Đắk Lắk): khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đối phó khẩn cấp với bão số 15

26 Nov, 12:04 PM

Kinhtedothi- Đến chiều 25/11, dù tình hình ngập lụt tại các vùng trũng của xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) đã giảm nhẹ, nhưng công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai hết sức khẩn trương trong bối cảnh địa phương này phải đồng thời chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 15 sắp tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ