Tỷ lệ nghèo Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỷ lệ dân số ở dưới chuẩn nghèo tại Việt Nam năm nay là 9,8%, gần thấp nhất so với các nước châu Á - Thái Bình Dương, theo số liệu của ADB.

Tình hình nghèo đói và việc làm tại châu Á - Thái Bình Dương. Đồ họa: ADB
Tình hình nghèo đói và việc làm tại châu Á - Thái Bình Dương. Đồ họa: ADB
Dựa trên báo cáo Basic Statistics 2015 (Số liệu thống kê cơ bản), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận xét quá trình giảm nghèo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có nhiều tiến triển đáng kể, nhưng tốc độ không đồng đều. Tỷ lệ có việc làm - yếu tố chủ chốt trong việc giúp nhiều người thoát đói nghèo, cũng vẫn còn thấp tại nhiều quốc gia. 

Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực, với chỉ 9,8%. Trong khi đó, tỷ lệ người dân có việc làm lên tới 75,5%.

Basic Statistics được công bố hàng năm, thống kê các chỉ số thuộc Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) tại hơn 40 quốc gia, như tỷ lệ người dân sống dưới 1,25 USD mỗi ngày (tính theo ngang giá sức mua - PPP), tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh hay lượng khí thải CO2. Báo cáo này còn ghi nhận các số liệu kinh tế cơ bản, như GDP, lạm phát, cán cân thương mại hay nợ nước ngoài.