Tỷ số giới tính khi sinh tại huyện Thanh Trì là 109 trẻ trai/100 trẻ gái

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 26/12, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số KHHGĐ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, công tác dân số của huyện Thanh Trì luôn được cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Số con thứ 3 trở lên sinh năm 2023 là 215 trẻ, giảm 5 trẻ so với cùng kỳ năm trước, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ số giới tính khi sinh là 109 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 81,07%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 85,46% đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tỷ lệ nam nữ được khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 41,67%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kình đạt 81,32%.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.

Cùng với đó, huyện tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa công tác truyền thông; phối hợp với các đơn vị triển khai các đợt cao điểm truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS.

Năm 2023, Ban chỉ đạo dân số và phát triển huyện Thanh Trì đã tổ chức 302 cuộc truyền thông chuyên đề với 26.219 lượt người tham dự, 68 cuộc truyền thông lồng ghép với 3.979 lượt người tham dự, 8.233 lượt tuyên truyền vận động tại hộ gia đình; tổ chức 48 buổi truyền thông, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và sàng lọc khiếm thính năm 2023 tại 16/16 xã, thị trấn thu hút 2.880 lượt người tham dự; tổ chức 4 cuộc truyền thông khiếm thính tại 6 trường mầm non, khám sàng lọc khiếm thính cho 840 trẻ tại 5 trường.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.

Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn đăng 616 tin, bài; phát thanh 1.601 lượt với thời lượng 7.105 phút; tổ chức 1 tụ điểm tuyên truyền ngoài trời hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới với 250 người tham dự và tổ chức 2 đoàn cổ động tuyên truyền hưởng ứng bằng ô tô, xe máy trên các trục đường chính của huyện với 100 người tham gia; treo 80 băng zôn tuyên truyền ở khu vực trung tâm huyện, trục đường chính trên địa bàn huyện và 16 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về kết quả công tác dân số- KHHGĐ năm 2023; khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện công tác Dân số - KHHGD trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng ghi nhận những thành tích mà ngành dân số huyện đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế tích cực phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo Dân số và phát triển huyện triển khai, thực hiện tốt các đề án, kế hoạch của Trung ương, TP và huyện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, KHHGĐ.

Tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, tập trung tuyên truyền chuyên đề, có chiều sâu, có trọng điểm đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng đích, đối tượng có nguy cơ cao sinh con thứ 3 trở lên; Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, đặc biệt là cộng tác viên mới và yếu; củng cố kiện toàn hệ thống cộng tác viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, UBND Huyện đã khen thưởng 34 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGD năm 2023.