U23 Việt Nam 1 - 0 U23 Myanmar: Lần thứ 4 góp mặt tại VCK U23 châu Á

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chiến thắng trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã có được ngôi nhất bảng I và giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng.

U23 Việt Nam và U23 Myanmar thi đấu đầy cố gắng trong những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Ảnh: VFF.

Là trận "chung kết" của bảng I nhưng U23 Việt Nam và U23 Myanmar chỉ cần 1 trận hòa để cùng dắt tay nhau tới VCK U23 châu Á 2022. So với trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Park Hang-seo đã có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Hữu Thắng nhường vị trí cho Hai Long và Trọng Long thay Xuân Quyết, dù chỉ cần 1 điểm nhưng U23 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm để có được chiến thắng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận đấu mở màn không quá ấn tượng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội cũng như bàn thắng mở tỉ số nhưng những tình huống ấn tượng nhất trong phần lớn hiệp 1 là màn phạm lỗi liên tiếp của U23 Việt Nam. Cụ thể, ngay ở phút thứ 9 Văn Đạt đã có pha bóng chơi tiểu xảo, huých cùi chỏ vào mặt cầu thủ bên phía U23 Myanmar trong một tình huống tranh chấp không đáng có ở sát đường biên và cầu thủ của U23 Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng sau đó. Đến phút thứ 22, Liễu Quang Vinh lại có phạm lỗi với Myat Aung Khant và cầu thủ này lại nhận thẻ vàng. Trong những phút cuối của hiệp 1, U23 Myanmar đã phần nào lấy lại được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ môn Văn Toản nhưng cả 2 đội đều không thể ghi được bàn thắng mở tỉ số.
U23 Việt Nam và U23 Myanmar cầm chân nhau sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Ảnh: VFF.

Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có những sự thay đổi về nhân sự khi Thanh Minh vào thay Xuân Tú và Mạnh Dũng vào thay Quang Vinh ngay lập tức đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có những cơ hội đầu tiên. Phút thứ 46, Lý Công Hoàng Anh tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành Myanmar. Đến phút thứ 50, tiền đạo mới vào thay người Hồ Thanh Minh có cơ hội tiếp cận khung thành U23 Myanmar nhưng không thể vượt qua hậu vệ đối phương.

Phút thứ 59, từ tình huống đá phạt bên phía cánh phải sau pha phạm lỗi với Lý Công Hoàng Anh, đội trưởng Hai Long đã có pha đá phạt tốt để Thanh Minh băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số của trận đấu.
Tiền đạo Hồ Thanh Minh (số 16) là người mở tỉ số của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Ảnh: VFF.

Có được bàn thắng mở tỉ số, U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn và chỉ trong vòng 2 phút từ 60 đến 62, Văn Đạt đã có cơ hội nhưng thể tận dụng nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Phút thứ 69, Văn Đô có tình huống thoát xuống bên phía cánh phải và dứt điểm nhưng thủ môn của U23 Myanmar đã cản phá thành công.

Đến phút thứ 81, U23 Myanmar chỉ còn chơi với 10 người khi Aung Soe bị thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội với Lý Công Hoàng Anh. Ở những phút còn lại, cả đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Với chiến thắng này trước U23 Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được ngôi nhất bảng I và giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022.