U23 Việt Nam cầm hòa không tỉ số U23 Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong trận đấu tối nay (9/5), U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự tốt, qua đó cầm chân U23 Hàn Quốc không bàn thắng trong trận giao hữu làm nóng cho SEA Games.

Ở trận đấu này, Công Phượng ngồi dự bị, thay vào đó là tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Trước đội bóng có chiều cao trung bình 1m80, các học trò của HLV Toshiya Miura đã nhập cuộc rất tự tin. Tuy nhiên, trước
U23 Hàn Quốc mạnh hơn, U23 Việt Nam có rất ít cơ hội dâng cao để uy hiếp cầu môn đối phương. Trong khi đó U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh hơn khi liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm.
U23 Việt Nam cầm hòa không tỉ số U23 Hàn Quốc - Ảnh 1
Phút 13, pha dàn xếp tấn công ăn ý nhất của đội chủ nhà từ đầu trận. Phi Sơn có bóng trong khu vực 16m50, che chắn tốt rồi chuyền ngược ra ngoài cho Hoàng Thịnh từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Bóng đi chìm, căng, nhưng đi chệch đích.
Cầu thủ chơi cao nhất của U23 Việt Nam là Hồng Quân và Ngọc Thắng rất tích cực theo bóng ngay từ bên sân đối phương. Mạc Hồng Quân gây ấn tượng tốt khi tích cực di chuyển, áp sát tranh chấp quyết liệt. Còn phi Sơn thì chưa có nhiều tình huống đi bóng lắt léo như thương hiệu "Ronaldo xứ Nghệ" của anh ở V-League.

U23 Hàn Quốc sử dụng nhiều tình huống phất bóng dài, bóng bổng lên phía trên cho các cầu thủ tấn công đua tốc độ. 

Phút thứ 44, HLV Toshiya Miura quyết định tung Công Phương vào sân thay Phi Sơn sau khi bị chấn thương. Hiệp một khép lại,
U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số hòa.

Hàng phòng ngự đội chủ nhà đã chơi tập trung và hóa giải tốt những pha tấn công của đối phương. Trên hàng công sự cơ động của Hồng Quân, Phi Sơn cũng mang lại những đợt hãm thành khá có nét của học trò HLV Miura. Dù đã có 1 số cơ hội được tạo ra nhưng cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều chưa thể có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 của trận đấu.
U23 Việt Nam cầm hòa không tỉ số U23 Hàn Quốc - Ảnh 2
Hiệp hai bắt đầu, Công Phượng nhận bóng từ trung lộ, tăng tốc rất nhanh, rồi tỉa bóng ra phải như dọn cỗ cho Ngọc Thắng. Nhưng cầu thủ thuộc biên chế Đà Nẵng lại đỡ bóng không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Hàn Quốc.

Những phút đầu của hiệp 2, các pha tấn công của U23 Việt Nam trở nên sinh động hơn nhờ sự có mặt của Công Phượng. Phút thứ 60, Công Phượng treo bóng vào trước khung thành U23 Hàn Quốc cực nguy hiểm buộc thủ môn đối phương đấm bóng giải nguy. Ngọc Thắng sút xa bóng chìm đi chệch cột dọc.

​Phút thứ 68, Huy Toàn ra nghỉ, thay vào đó là Văn Toàn vào sân. Huy Toàn chơi tốt trong gần 70 phút hiện diện trên sân. Việc rút anh ra có lẽ chỉ là một cách để HLV Miura tránh nguy cơ tiền vệ người Lâm Đồng này dính chấn thương như Phi Sơn hay Hoàng Thịnh.

Những phút tiếp theo của trận đấu, U23 Việt Nam vẫn phòng ngự tập trung, chắc chắn trước đối thủ rất mạnh U23 Hàn Quốc.

Mạc Hồng Quân vẫn với chơi năng nổ, nhưng anh không còn khiến hàng thủ Hàn Quốc vất vả đối phó như trong hiệp đầu. Đến phút thứ 85, Hồng Quân bị đau không thể đá tiếp, đành nhường chỗ cho Lê Thanh Bình.
U23 Việt Nam cầm hòa không tỉ số U23 Hàn Quốc - Ảnh 3
Ở những phút cuối của trận đấu, suýt chút nữa tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua vì lỗi của thủ môn Văn Tiến. Thủ môn U23 Việt Nam lao ra ngoài vòng cấm, nhưng không phá bóng chính xác. U23 Hàn Quốc đã có cơ hội rất tốt để ghi bàn, nhưng họ lại xử lý chậm. Bản thân Văn Tiến cũng lùi về rất nhanh, cản cú sút của đối phương. Anh sau đó lại nhoài người theo làm hẹp góc sút, khiến cầu thủ U23 Hàn Quốc ập vào sút bồi chỉ có thể đưa bóng đi cắt mặt cầu môn.

Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-0. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần