U23 Việt Nam đầy cơ hội dự Olympic

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi xác định những cái tên giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành chia 16 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng, dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2019.

Chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K. Cùng với chủ nhà Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo và 14 đội bóng khác sẽ tranh tài tại VCK diễn ra vào tháng 1/2020.
U23 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á vượt qua vòng loại. U23 Malaysia đứng thứ 2 bảng J nhưng không lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
16 đội góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 gồm: U23 Thái Lan (chủ nhà), Qatar (nhất bảng A), Bahrain (nhất bảng B), Iraq (nhất bảng C), UAE (nhất bảng D), Jordan (nhất bảng E), Uzbeksitan (nhất bảng F), Triều Tiên (nhất bảng G), Hàn Quốc (nhất bảng H), Nhật Bản (nhất bảng I), Trung Quốc (nhất bảng J), Việt Nam (nhất bảng K), cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Australia, Syria, Iran và Saudi Arabia.
Ngay sau khi xác định những cái tên giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành chia 16 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng, dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2019. Theo đó, với thành tích lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội về thứ 3 là Qatar.
Nhóm hạt giống thứ 2 có sự góp mặt của 3 đội tuyển đến từ khu vực Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, cùng với Iraq.  Các đội tuyển Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3. Trong khi đó, 4 đội còn lại là Syria, Iran, UAE và Bahrain nằm trong nhóm cuối cùng.
  Theo cách phân nhóm này, không loại trừ khả năng U23 Việt Nam rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của Hàn Quốc/Nhật Bản/Iraq (nhóm thứ 2), Trung Quốc (nhóm thứ 3) và Iran (nhóm thứ 4).
Việc U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống hàng đầu ở vòng chung kết là một thuận lợi đáng kể trong kế hoạch chinh phục tấm vé dự Olympic 2020. VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại của Olympic Tokyo 2020. Ba đội vô địch, á quân và đứng thứ 3 sẽ giành quyền đến Nhật Bản để tham dự Thế vận hội mùa hè vào năm sau. Trong trường hợp nước chủ nhà Nhật Bản nằm trong danh sách 3 đội kể trên, đội bóng còn lại lọt vào bán kết U23 châu Á 2020 sẽ giành suất cuối cùng tham dự Thế vận hội 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần