U23 Việt Nam sử dụng thủ môn đá tiền đạo để tận dụng chiều cao

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Đinh Thế Nam muốn tận dụng chiều cao của thủ môn Liêm Điều trong trận đấu bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2022 trước U23 Đông Timor để mang lại hiệu quả ghi bàn.

Sau 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam và U23 Đông Timor đã cầm hoà nhau với tỷ số 0-0, sau đó phải bước vào loạt đá luân lưu 11m may rủi. Với màn toả sáng của thủ môn Tuấn Hưng, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Đông Timor để có được chiến thắng chung cuộc.

U23 Việt Nam có trận đấu kiên cường ở trận bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2022.
U23 Việt Nam có trận đấu kiên cường ở trận bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Chia sẻ sau trận thua trước U23 Việt Nam, HLV trưởng U23 Đông Timor Fabio Maciel đã gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam: "Dù thiếu người nhưng U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần quả cảm. Chúng tôi chuẩn bị kịch bản cho trận đấu nhưng không thành công. Dù sao tôi vẫn khen ngợi các cầu thủ, họ có thể ngẩng cao đầu sau trận thua trước U23 Việt Nam" - HLV Fabio Maciel chia sẻ.

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Việt Nam Đinh Thế Nam bày tỏ niềm hạnh phúc khi U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết của giải trước tình cảnh khó khăn. Ông gửi lời khen tới các học trò đã gắng sức chiến đấu trên sân. Đồng thời vị HLV trưởng U23 Việt Nam chia vui với những cầu thủ vắng mặt, phải cách ly ở lại khách sạn cổ vũ đội qua màn ảnh nhỏ.

"Trận đấu này tôi chỉ đạo các cầu thủ dù thiếu người cũng phải chơi tấn công. Tôi cũng chuẩn bị cho hệ thống phòng ngự sẵn sàng cho các tình huống phản công đối thủ" - HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

13 cầu thủ của U23 Việt Nam thi đấu hết 120 phút và giành chiến thắng trên chấm 11m. Ảnh: Phan Hồng.
13 cầu thủ của U23 Việt Nam thi đấu hết 120 phút và giành chiến thắng trên chấm 11m. Ảnh: Phan Hồng.

Trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ trong đó có 2 thủ môn. Khi các cầu thủ kiệt sức và không còn người thay thế, buộc HLV Đinh Thế Nam phải lựa chọn thủ môn Liêm Điều vào đá ở vị trí tiền đạo. Nói về tình huống này, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết,  Ban huấn luyện U23 Việt Nam muốn tận dụng chiều cao của Liêm Điều.

"Vì lực lượng của trận đấu này chỉ có 1 cầu thủ dự bị là thủ môn Liêm Điều. Trong tình thế 1 số cầu thủ bị chuột rút không thể thi đấu buộc phải thay Điều vào sân. Tôi dặn Điều chơi bên cạnh tiền đạo Nguyên Hoàng để chơi bóng bổng vì cậu ấy có chiều cao. Tôi cũng cho các học trò chơi sâu xuống biên, tạt bổng vào trong để gây áp lực cho đối phương. Trước giải, tôi đã rất tiếc khi phải loại Liêm Điều khỏi danh sách đăng ký dù đã tập trung với đội từ đầu, nhưng cậu ấy mắc Covid-19 ở thời điểm quyết định. Trước khi gạch tên thủ môn này khỏi chuyến tập huấn ở Bình Dương, tôi đã động viên và  Liêm Điều cũng rất vui vẻ" - HLV Đinh Thế Nam lý giải.

Với việc giành vé vào chơi trận chung kết của giải, VFF quyết định thưởng U23 Việt Nam 600 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam 300 triệu đồng. U23 Việt Nam sẽ có màn tái đấu với U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào ngày 26/2. Trong khi đó, U23 Đông Timor sẽ có trận tranh hạng 3 với U23 Lào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần