Kinhtedothi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ công bố kế hoạch khí hậu quốc gia mới theo thỏa thuận Paris, vạch ra cách thức giảm phát thải khí nhà kính từ năm 2025 đến năm 2035, trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP29 vào tháng 11 tới.
Khung cảnh Hội nghị COP28 tại Dubai. Ảnh: Thomas Mukoya
Kế hoạch mới sẽ giúp UAE trở thành một trong những quốc gia phát thải lớn đầu tiên thực hiện bước đi về cách thức giảm phát thải khí nhà kính trước thời hạn tháng 2/2025.
Ông Sultan Al Jaber, chủ tịch hội nghị thượng đỉnh COP28 2023 tại Dubai, cho biết quốc gia sản xuất dầu mỏ này sẽ đệ trình cơ chế "đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC) mới lên Liên Hợp Quốc nhằm khuyến khích các quốc gia khác đưa ra kế hoạch của họ.
Cơ chế NDC là nền tảng của Thỏa thuận Paris và được cho là khuyến khích các quốc gia áp dụng các mục tiêu và biện pháp mới để giảm phát thải, giữ cho họ đi đúng hướng nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C. Thỏa thuận Paris yêu cầu các quốc gia đưa ra các NDC mới và quyết liệt hơn mỗi 5 năm.
"Chúng ta nên xem NDC không phải là gánh nặng mà là nền tảng cho các nỗ lực tăng trưởng mới, về mục tiêu hướng tới một tương lai xanh và sạch," ông Jaber nói bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại một cuộc họp được triệu tập bởi các chủ tịch của COP28 tại Dubai, COP29 sắp tới tại Baku, Azerbaijan, và COP năm 2025 tại Belem, Brazil.
Vòng NDC mới này là thử thách đầu tiên của cam kết được đưa ra trong thỏa thuận COP28 năm ngoái về việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Nhóm vận động Oil Change International cho biết vào thứ Năm (26/9) rằng các chủ nhà COP trong quá khứ, hiện tại và tương lai đang có kế hoạch tăng sản lượng dầu và khí đốt kết hợp lên 33% vào năm 2035.
Kinhtedothi - Hà Nội cần sẵn sàng đối mặt với biến đổi khí hậu, từ việc cải thiện hạ tầng đến nâng cao ý thức cộng đồng, nhằm xây dựng một thủ đô không chỉ chống chịu được thiên tai mà còn phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
Kinhtedothi - Bài viết trên tờ Berliner Zeitung của Đức cho rằng Nga đã thích nghi thành công với các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong khi chính các quốc gia áp đặt trừng phạt lại phải chịu thiệt hại nhiều hơn so với Moscow.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, ông Fuad Hussein, nhận định rằng việc xung đột tại Trung Đông tiếp diễn và khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể dẫn đến những cú sốc kinh tế nghiêm trọng.
Kinhtedothi - Trong cuộc phỏng vấn với RT hôm Chủ Nhật, một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết Tehran đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả quyết liệt nhằm làm tê liệt năng lực quân sự của Israel, với mục tiêu ngăn nước này tiếp tục phát động các hoạt động tác chiến trong khu vực.
Kinhtedothi - Cơn khát đất hiếm đe dọa làm tê liệt dây chuyền lắp ráp ô tô châu Âu, buộc các hãng lớn như Mercedes, Porsche phải ráo riết săn nguồn cung mới ngoài Trung Quốc.
Kinhtedothi - Kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời đề xuất tăng cường hỗ trợ các hoạt động giúp cộng đồng hội nhập sâu hơn vào đời sống tại nước sở tại.