Ukraine bác mối liên hệ với Nga

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức Ukraine mạnh mẽ khẳng định không còn khu vực nào ở nước này sử dụng tiếng Nga.

Ủy viên chính phủ Ukraine về bảo vệ ngôn ngữ, Taras Kremin, tuyên bố rằng hiện không còn bất kỳ một công dân Ukraine nào nói tiếng Nga.

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã có những động thái mạnh mẽ nhằm cắt đứt hoàn toàn quan hệ lịch sử và văn hóa với Nga trong những năm gần đây, đồng thời nỗ lực củng cố vị thế của ngôn ngữ Ukraine, bất chấp việc làm này phát sinh mâu thuẫn với một số dân tộc thiểu số.

Ủy viên chính phủ Ukraine về bảo vệ ngôn ngữ Taras Kremin. Ảnh: RT
Ủy viên chính phủ Ukraine về bảo vệ ngôn ngữ Taras Kremin. Ảnh: RT

Trả lời trước báo giới, ông Kremin quyết liệt bác bỏ việc một số người Ukraine bị cho theo trường phái Russophones – thuật ngữ chỉ những người chịu ảnh hưởng từ văn hóa, ngôn ngữ Nga.

“Tất cả chúng tôi đều là công dân Ukraine. Tiếng Ukraine là ngôn ngữ chính trong mọi lĩnh vực đời sống, dù là cộng đồng trong nước hay người nước ngoài. Do vậy, tất cả mọi người đều phải thông thạo tiếng Ukraine” – Ông nhấn mạnh.

Đầu năm nay, ông Kremin cho biết rằng không nên xem những người Ukraine nói tiếng Nga thuộc về trường phái Russophones, đồng thời cho rằng thuật ngữ này được tuyên truyền trong nhiều thập kỷ để chia rẽ nội bộ Ukraine. Trích dẫn phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2021, ông khẳng định chỉ có công dân Ukraine bị “Nga hóa” thay vì có nguồn gốc từ nước này.

Theo một cuộc thăm dò của Sociological Group Rating vào tháng 3/2022, khoảng 20% người Ukraine xem tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Vào năm 2021, một cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn 50% người Ukraine sẵn sàng đọc sách và xem phim Nga.

Ngoài ra, chính quyền Ukraine đã tiến hành chiến dịch đẩy các yếu tố liên quan đến Nga ra khỏi mọi lĩnh vực cuộc sống, ngay sau cuộc cách mạng Maidan vào năm 2014, nhằm lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vốn thân Nga. Những biện pháp này đã làm bùng phát sự phẫn nộ trong đông đảo người dân, và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột tại Donbass.

Năm 2018, Tòa án Hiến pháp Ukraine đã hủy bỏ hiệu lực của luật năm 2012 trao quy chế khu vực cho tiếng Nga. Bên cạnh đó Kiev cũng áp dụng các chính sách nhằm hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ này trong giáo dục, truyền thông đại chúng, kinh doanh và văn hóa.

Nga đã nhiều lần cáo buộc chính sách ngôn ngữ của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hoạt động quân sự của Moscow tại Kiev một phần để bảo vệ những thứ thuộc về văn hóa Nga.

Ngày 20/11, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Ruslan Stefanchuk, đã phủ nhận sự tồn tại của các dân tộc thiểu số gốc Nga và điều này đã gây ra sự phẫn nộ ở Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova lên tiếng phản đối cho biết phát ngôn này là hoàn toàn không phù hợp.