Ukraine khẳng định "trả đũa" gay gắt sau động thái mới của Nga
Kinhtedothi - Sau hơn ba năm chiến sự bùng phát, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh các đợt không kích. Phía Nga dồn hỏa lực vào mạng lưới năng lượng và hạ tầng giao thông của Ukraine, trong khi Kiev tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu và tuyến đường ống trên lãnh thổ Nga.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 đã khiến gần 60.000 hộ dân mất điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA
“Chúng tôi sẽ tiếp tục các chiến dịch cần thiết để bảo vệ Ukraine. Những đòn tấn công sâu mới đã được lên kế hoạch,” ông Zelensky viết trên mạng X sau cuộc họp với Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky, song không tiết lộ chi tiết.
Tập đoàn năng lượng DTEK cho biết 4 cơ sở ở tỉnh Odesa bị trúng đạn, khiến 29.000 người rơi vào cảnh mất điện. Thành phố cảng Chornomorsk chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều nhà ở và công trình hành chính hư hỏng, một người bị thương. “Hạ tầng trọng yếu đang chạy bằng máy phát điện,” Thống đốc Odesa Oleh Kiper nói. Tập đoàn DTEK cũng khẳng định sẽ khởi động sửa chữa khi quân đội cho phép.
Một tàu chở hàng treo cờ Belize đã bị hư hại nhẹ sau khi va phải thiết bị nổ chưa xác định ngoài khơi Chornomorsk, một trong ba cảng nối Biển Đen với Địa Trung Hải.
Ở miền bắc, các lực lượng Nga tấn công tỉnh Chernihiv, phá hỏng hạ tầng năng lượng và khiến 30.000 hộ dân, trong đó có một phần thành phố Nizhyn, rơi vào cảnh mất điện.
Theo quân đội Ukraine, Nga đã phóng 142 máy bay không người lái trong đêm, phần lớn bị bắn hạ nhưng vẫn có 10 địa điểm bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy cơ sở cảng của Ukraine mà họ coi là dùng cho mục đích quân sự.
Leo thang chiến sự diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, dù Nga tuyên bố đạt bước tiến lớn, “họ chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ thành phố lớn nào và đã thổi phồng số liệu về lãnh thổ chiếm được”. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov khẳng định rằng kể từ tháng 3, Moscow đã kiểm soát 3.500 km² và 149 ngôi làng.
Trong khi đó, Điện Kremlin cáo buộc châu Âu cản trở sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng tới, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi thấy dấu hiệu thực chất từ Kiev.
Theo đó, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine bất chấp những nỗ lực đưa Moscow trở lại bàn đàm phán.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tuyên bố mới đây khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng con đường chính trị và ngoại giao".
“Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy sự đáp lại từ phía Kiev. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov cho biết.
Mặt khác, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine khẳng định những đòn tấn công mới diễn ra đang làm suy yếu nỗ lực ngoại giao của ông Donald Trump.
Trong diễn biến liên quan, Giáo hoàng Leo ngày 31/8 đã kêu gọi ngừng bắn và đối thoại: “Đã đến lúc những người có trách nhiệm từ bỏ logic vũ khí, chọn con đường đàm phán và hòa bình với sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế.”

Nga bác bỏ điều kiện đảm bảo an ninh của Tổng thống Ukraine Zelensky
Kinhtedothi - Nghị sĩ cấp cao của Nga nói rằng những điều kiện về đàm bảo an ninh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra sẽ làm chệch hướng nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người dân châu Âu hoài nghi với kế hoạch gửi quân đến Ukraine
Kinhtedothi - Lãnh đạo các nước châu Âu thừa nhận, họ không dễ dàng thuyết phục người dân trong nước ủng hộ kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine để đảm bảo an ninh cho Kiev sau khi chấm dứt chiến sự nếu không có cam kết rõ ràng từ phía Mỹ.

Quan chức Ukraine: dữ liệu và AI giúp củng cố hợp tác với đồng minh
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, dữ liệu chiến trường và công nghệ AI đang trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược của Ukraine.






