Kinhtedothi - Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, sau thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng năng lượng do các cuộc tấn công từ Nga, Kiev khả năng sẽ phải nhập khẩu điện từ 5 quốc gia châu Âu.
Nhà máy điện hạt ở Ukraine bị tàn phá sau tấn công bởi máy bay không người lái. Ảnh: Roman Balu
Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ tăng lên 19.484 megawatt giờ (Mwh), vượt qua mức kỷ lục 18.649 Mwh vào cuối tháng 3 sau đợt tấn công đầu tiên của Nga vào lĩnh vực hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Do phải đối mặt với thâm hụt đáng kể về nguồn cung điện năng, Ukraine dự định nhập khẩu điện từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova.
Các cuộc tấn công dồn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tuần trước đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại ba nhà máy nhiệt điện, thêm áp lực cho mạng lưới điện quốc gia.
Đáng chú ý, tần suất tấn công của Nga nhằm vào Ukraine đã leo thang kể từ tháng 3, dẫn đến tình trạng mất điện ở nhiều khu vực và thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, German Galushchenko cho biết, các cuộc tấn công đã khiến ngành này thiệt hại hơn 1 tỷ USD.
Các cơ sở nhiệt điện, thủy điện và hệ thống truyền dẫn điện là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các cuộc tấn công, dẫn đến mất khoảng 80% công suất sản xuất điện nhiệt của Ukraine và gia tăng sức ép lên ba nhà máy điện hạt nhân của nước, hiện chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 50% điện năng của cả nước.
Kinhtedothi - Đây là một quyết định quan trọng của Tổng thống Putin đối với Bộ chỉ huy quân sự kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội tại Ukraine có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.
Kinhtedothi - Nga thay đổi chiến thuật ở mặt trận Pokrovsk; Tổng thống Pháp xác nhận đóng tàu sân bay lớn nhất châu Âu; Iran để ngỏ khả năng quay lại đối thoại với Mỹ; Nhật Bản dự định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 22/12.
Kinhtedothi - Việc giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục này cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chưa vội nới lỏng thêm chính sách tiền tệ, dù nền kinh tế trong nước đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt.
Kinhtedothi - Nga và Trung Quốc đi đầu trong làn sóng tích lũy vàng. Năm 2024, Bắc Kinh sản xuất 380 tấn vàng, trong khi Moscow đóng góp 340 tấn, khi cả hai nước đều có chiến lược đa dạng hóa có hệ thống, giảm dần phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD.
Kinhtedothi - Con tàu mới nhất mà Mỹ nhắm tới trong chiến dịch gây sức ép đối với Venezuela đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang di chuyển theo hướng đông bắc từ vùng Caribe ra Đại Tây Dương.
Kinhtedothi - Các quốc gia đang áp dụng những cách tiếp cận khác nhau trong quản lý dự án hạ tầng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu kiểm soát rủi ro sớm, giữ tiến độ và hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình triển khai.