Ukraine sắp phải trải qua một mùa Đông tồi tệ nhất?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức hàng đầu Kiev lo ngại về một mùa đông thiếu điện khi xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho một mùa Đông tồi tệ nhất trong lịch sử, khi tình trạng mất điện trên diện rộng có thể xảy ra nếu quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công trên lửa.

Moscow bắt đầu hướng mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev ngay từ mùa Thu năm ngoái nhằm đáp trả vụ đánh bom cầu Crimea.

Ukraine sẽ thiếu điện diện rộng như mùa đông 2022? Nguồn: RT
Ukraine sẽ thiếu điện diện rộng như mùa đông 2022? Nguồn: RT

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Đức Die Welts vào ngày 6/11, ông Kuleba tiết lộ rằng bản thân đã mua hàng chục cây nến và bố ông cũng mua một xe tải củi trước lo ngại các cuộc tấn công của Nga.

Đối với vấn đề viện trợ vũ khí, vị quan chức này cũng cho biết ông không bận tâm việc Đức có cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, nhưng đề xuất Berlin gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời tiết lộ rằng Kiev đang cố hết sức để bảo vệ nhà máy điện của mình trước các đợt tấn công sắp tới của Nga.

Đức đang miễn cưỡng trong cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Thủ tướng Olaf Scholz giải thích rằng ông không muốn thấy những tên lửa này được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga.

Vào tháng 9, bình luận về vấn đề này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết đây là một loại vũ khí cực kỳ tinh vi và muốn nó phải có hiệu quả trên thực địa khi được chuyển giao.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Aleksey Danilov tiết lộ về việc các quan chức hàng đầu Kiev đã thảo luận rất nhiều lần về những khó khăn sắp tới, đồng thời cho biết thêm rằng việc cung cấp cho người dân các dịch vụ hỗ trợ về điện cần phải dựa vào tình hình, đặc điểm của từng địa phương.

Vào tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuschenko thừa nhận rằng nếu Nga thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chúng sẽ gây thiệt hại đáng kể cho lưới điện và có thể dẫn đến mất điện trên diện rộng. Ông kêu gọi người dân mua máy phát điện và thực hiện các biện pháp ứng phó trước tình trạng mất điện.

Đầu tháng 7, vị bộ trưởng này ước tính rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại khoảng 50% cơ sở sản xuất điện, trong đó bao gồm một số không thể sửa chữa được.

Vào tháng 10/2022, Nga đã lần đầu tiên thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm đáp trả việc Kiev đã tấn công vào cầu Crimea. Mặc dù, Kiev đã phủ nhận liên quan đến cuộc tấn công này, thì mùa hè này, Vasily Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công trên.