Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine sẽ trả đũa khi Nga khánh thành đường sắt đến Crimea

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đi qua cầu Crimea, nối liền bán đảo Crimea và Sevastopol với Nga sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12 tới.
Đặc phái viên thường trực của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về khu vực Crimea, ông Anton Korinevich, hôm 13/11 cho biết, Kiev sẽ trừng phạt bằng mọi cách đối với tuyến đường sắt nối liền lục địa Nga và Crimea.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ phản ứng điều đó. Quốc gia chiếm bán đảo Crimea không có quyền làm những gì đang làm tại khu vực này" - ông Korinevich cho biết thêm nhưng không nêu cụ thể các động thái trả đũa của Kiev.
 Theo Công ty Grand Service Express, chuyến tàu đầu tiên đến Crimea sẽ khởi hành lúc 14:00 giờ Moscow ngày 23/12.
Trụ sở của Văn phòng thường trực của Tổng thống Ukraine về tình hình Crimea không đặt trên lãnh thổ bán đảo này mà đặt tại khu vực Kherson của Ukraine.  
Ông Korinevich nhấn mạnh thêm Kiev cho rằng việc Nga xây dựng cây cầu Crimea đường bộ và đường sắt, cũng như việc Crimea đặt các trạm kiểm soát việc qua lại với lãnh thổ Ukraine tại khu vực Kherson "là bất hợp pháp và vi phạm Bộ luật Hình sự của Ukraine".
Trước đó, Công ty Grand Service Express - nhà điều hành vận tải hành khách đường sắt đến Crimea, thông báo chuyến tàu đầu tiên đi qua cầu Crimea bắt đầu xuất phát từ St. Petersburg đến Sevastopol vào ngày 23/12, từ Moscow đến Simferopol vào ngày 24/12.
Theo Công ty Grand Service Express, chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành lúc 14:00 giờ Moscow ngày 23/12. Trong thời gian 43,5 giờ, chuyến tàu sẽ vượt qua 2.741 km để tới Crimea.
Những đoàn tàu đường dài Tavria sẽ thực hiện chuyến tàu hỏa đầu tiên trên cầu Crimea. Chuyến tàu đầu tiên sẽ rời Crimea vào ngày 24/12 lúc 23:45. Trong 33 giờ, đoàn tàu Tavria sẽ đi quãng đường 2009 km.
Cầu Crimea dài 19 km, cây cầu dài nhất ở Nga, nối liền bán đảo Taman (vùng Krasnodar của Nga) đến bán đảo Kerch, vùng Crimea. Tuyến đường bộ của cây cầu Crimea đã được đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 5/2018.
Song song với phần đường bộ, tuyến đường sắt của cây cầu Crimea, nối liền bán đảo Crimea và Sevastopol với Nga sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2019./.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ