Ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/2 (28 tháng Chạp) áp lực giao thông gia tăng mạnh mẽ trên các tuyến đường lớn ra vào Thủ đô, nhiều nơi xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến QL 5, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3, QL 2… đều chật kín phương tiện, chủ yếu là xe cá nhân. Trong đó, hướng lưu thông từ nội thành Hà Nội ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đặc biệt “nóng”, nhất là trên các tuyến đường vành đai 3, Nguyễn Xiển, Giải Phóng… 

Hàng đoàn phương tiện chen chúc nhích từng chút rất vất vả, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP đã phải cử chiến sỹ dựng xe chuyên dụng ngăn bớt lối lên tại một số điểm trên đường Nguyễn Xiển để điều tiết theo nhịp, giảm lưu lượng phương tiện cấp tập đổ vào tuyến. 

 
Ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 1

 
Đội CSGT số 14 đã tổ chức lực lượng chốt trực liên tục quanh ngã ba Giải Phóng – Pháp Vân kéo dài đến đầu cao tốc nhưng vẫn rất chật vật với áp lực tăng đột biến. Đến khoảng 9 giờ sáng 6/2, hướng di chuyển theo QL 1 cũ đến Đỗ Xá, Thường Tín rẽ lên cao tốc vẫn khá thông thoáng. Tuy nhiên, do ùn ứ tại trạm thu phí QL 1B nên tình hình càng lúc càng căng thẳng, dần dần ùn tắc kéo dài lan ra các tuyến hướng về trạm.

Trong khi đó, trên QL 5, tình hình giao thông vẫn còn khá “dễ chịu” cho đến khoảng 10 giờ sáng thì bắt đầu ùn ứ khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả.

Tin từ Đội CSGT số 5 cho biết, để giữ ổn định và điều tiết giao thông 100% chiến sỹ đã phải lên đường làm nhiệm vụ, chỉ huy đội liên tục tuần tra dọc tuyến; dự kiến áp lực sẽ tiếp tục duy trì cho đến cuối chiều hôm nay 6/2 (28/12 âm lịch).

Tương tự, Đội CSGT số 6, số 15 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, QL 2… cũng cho biết, tuy khu vực này đường sá khá thuận lợi, rộng rãi, không xảy ra ùn ứ như các tuyến khác nhưng áp lực giao thông không hề nhỏ, cần hết sức tập trung để tổ chức, điều tiết.

Tại các bến xe lớn của TP như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, lượng hành khách tuy đã có dấu hiệu giảm nhưng vẫn khá đông đúc, các xe vận tải hành khách liên tỉnhnh, đặc biệt xe đi các tỉnh miền trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… liên tục xuất bến với tình trạng chật cứng hành khách. Mặt khác do giao thông ùn ứ tại các cửa ngõ nên hàng đoàn xe khách nối nhau trên đường cũng gia tăng thêm áp lực đáng kể. 

Theo dự kiến của các lực lượng chức năng, áp lực giao thông sẽ giảm dần trong chiều nay cho đến cuối ngày mai.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình hình giao thông ngày 6/2:
Đường Giải Phóng ùn tắc từ đoạn bến xe Giáp Bát kéo dài đến ngã ba đi Pháp Vân
Đường Giải Phóng ùn tắc từ đoạn bến xe Giáp Bát kéo dài đến ngã ba đi Pháp Vân
Quanh ngã 3 Giải Phóng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ áp lực giao thông tăng cao từ sáng sớm
Quanh ngã 3 Giải Phóng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ áp lực giao thông tăng cao từ sáng sớm
CSGT túc trực tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 trong từ khu vực nội thành để điều tiết giao thông
CSGT túc trực tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 trong từ khu vực nội thành để điều tiết giao thông

 
Ùn tắc kéo dài
 Hướng lưu thông từ nội thành Hà Nội ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đặc biệt “nóng”, nhất là trên các tuyến đường vành đai 3, Nguyễn Xiển, Giải Phóng… 

Ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 2

Đường vành đai 3 trên cao, đoạn Nguyễn Xiển. Ảnh: Hà Giang
CSGT túc trực tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 trong từ khu vực nội thành để điều tiết giao thông
Một số điểm gần các cửa ngõ ra vào TP giao thông khá hỗn loạn
Tram thu phí trên Quốc lộ 1B đoạn Pháp Vân - Cầu Ghẽ. Ảnh Đức Minh
Xếp hàng qua trạm thu phí trên Quốc lộ 1B đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh Đức Minh
Ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô - Ảnh 3

Quốc lộ 1A , đoạn qua địa phận huyện Thường Tín. Ảnh: Thế Đông