Tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa

Ùn ứ giao thông vì lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm

Bài, ảnh: Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lòng đường, vỉa hè, thậm chí ngay trước cổng trường cũng bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất ATGT… là thực trạng đang diễn ra tại ngõ 538 đường Láng - tuyến đường chính dẫn vào trường THCS Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Vừa qua, Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của đông đảo phụ huynh học sinh trường THCS Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè (ngõ 538 đường Láng - tuyến đường chính dẫn vào trường THCS Láng Hạ) làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của các em học sinh đang theo học tại trường.

Nhiều xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ngõ 538 đường Láng.
Nhiều xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ngõ 538 đường Láng.

Phản ánh tới phóng viên, chị Nguyễn Thị Mai - phụ huynh một học sinh đang theo học tại trường THCS Láng Hạ chia sẻ, trong ngõ 538 đường Láng hiện nay có 2 cơ sở giáo dục là trường THCS Láng Hạ và trường THPT Bắc Hà. Do đó, vào giờ cao điểm, khu vực này có mật độ phương tiện giao thông luôn ở mức cao, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra. Theo chị Nguyễn Thị Mai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ngoài việc lòng đường nhỏ hẹp thì có một phần không nhỏ lỗi đến từ công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền phường sở tại.

Có mặt tại khu vực này trong nhiều ngày, theo ghi nhận của phóng viên, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở. Cụ thể, ngay khu vực đầu ngõ 538, toàn bộ diện tích vỉa hè và một phần lòng đường đã bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe máy, xe đạp điện cho các em học sinh theo học tại trường THPT Bắc Hà. Thậm chí, để “hút khách”, điểm trông giữ phương tiện này còn thản nhiên căng, phủ bạt chiếm toàn bộ khoảng không trên vỉa hè… khiến khu vực này trở nên mất mỹ quan đô thị.

Tiếp đó, tại khu vực cổng trường THCS Láng Hạ, theo ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày, hàng chục xe ô tô, xe máy ngang nhiên dừng đỗ án ngữ lòng đường, vỉa hè khiến tuyến đường này vốn đã nhỏ, càng trở nên chật chội hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm đưa, đón học sinh.

Trước những phản ánh và thực trạng đã và đang diễn ra tại ngõ 538 đường Láng, trong những ngày đầu tháng 9 (trước thời điểm khai giảng năm học mới - PV), phóng viên đã liên hệ, phản ánh với lãnh đạo UBND, ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ đề nghị sớm giải quyết những tồn tại, bất cập nói trên. Tại thời điểm đó, đại diện UBND và Công an phường Láng Hạ cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, đến ngày 12/9, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý. Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng phường Láng Hạ, quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng trên để đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, nhu cầu đi lại của các em học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong ngõ 538 đường Láng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần