Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

UNESCO đồng hành với Hà Nội bảo tồn Hoàng Thành Thăng Long

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tập trung để hoàn thiện và đệ trình Hồ sơ khôi phục Chính điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên đến Trung tâm Di sản Thế giới trong đầu năm 2026. 

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã tiếp đoàn công tác liên ngành Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO và Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) do Giám đốc Công ty tư vấn di sản Okello Abungu, Giáo sư Đại học Mauritius, ông George O. Abungu dẫn đầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tiếp Giám đốc Công ty tư vấn di sản Okello Abungu, Giáo sư Đại học Mauritius, ông George O. Abungu.

Nội dung trao đổi tại buổi làm việc xoay quanh dự án khôi phục không gian Chính điện và Chính điện Kính Thiên, sau khi Ủy ban Di sản thế giới năm 2024 thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, nhất trí với đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, kể từ đó đến nay, TP đã tích cực triển khai công tác liên quan bao gồm điều chỉnh quy hoạch khu di tích, chuẩn bị công tác khảo cổ, số hóa các công trình...

Theo lộ trình, Hà Nội sẽ tập trung để hoàn thiện và đệ trình Hồ sơ khôi phục Chính điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên đến Trung tâm Di sản Thế giới, dự kiến trước ngày 1/2/2026.

“Hà Nội cam kết và quyết tâm thực hiện những nội dung lộ trình đã đề ra, theo mục tiêu đã được thông qua”, bà Vũ Thu Hà khẳng định.

Nhân đây, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và lắng nghe những ý kiến đánh giá chuyên môn từ các chuyên gia Đoàn công tác liên ngành trong dự án này.

Về phần mình, đại diện đoàn công tác liên ngành bày tỏ ấn tượng với tiến độ triển khai công việc, cũng như nỗ lực của Hà Nội trong dự án khôi phục, bảo tồn khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Tại buổi tiếp, Giáo sư George O. Abungu đã trao đổi giới thiệu các đầu mối chuyên gia từ ICOMOS và Trung tâm Di sản Thế giới sẽ hỗ trợ Hà Nội trong dự án này.

Ông cũng đánh giá cao Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã thể hiện cam kết rất cao trong dự án này, không chỉ đầu tư về mặt kĩ thuật, tài chính mà còn về nguồn nhân lực chuyên môn sâu và tâm huyết.

Thay mặt ICOMOS và Trung tâm Di sản Thế giới, GS George O. Abungu nhấn mạnh cam kết đồng hành với Hà Nội trong dự án này cũng như những nỗ lực khôi phục, bảo tồn các di sản trên địa bàn Thủ đô thời gian tới.

Việt Nam hiện có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, bên cạnh hàng nghìn di sản văn hóa và thiên nhiên cấp quốc gia. Đó là: Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Quần thể danh thắng Tràng An, Thành nhà Hồ, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ