Ứng Hòa: Sẵn sàng các nguồn lực cho năm học mới

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Những năm qua, tại huyện Ứng Hoà, công tác xã hội hoá giáo dục có nhiều bước chuyển biến, huy động được các nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục. Điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở, giải quyết khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất.

Hiệu quả từ công tác xã hội hoá

Những ngày cuối tháng 8,÷ các trường học trên địa bàn huyện Ứng Hòa đang khẩn trương củng cố cơ sở vật chất. Nhiều trường gấp rút hoàn thành các hạng mục được sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt trang thiết bị để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Phòng học khang trang, hiện đại tại Trường THCS Hoà Xá (Ứng Hoà). Ảnh: Lại Tấn.
Phòng học khang trang, hiện đại tại Trường THCS Hoà Xá (Ứng Hoà). Ảnh: Lại Tấn.

Đến Trường THCS Hoà Xá (Ứng Hoà) khi các cô giáo đang tất bật dọn dẹp khuôn viên sân trường, sắp xếp lại bàn ghế, bổ sung trang thiết bị dạy và học, trang trí lớp học, hoàn thành những tiết học cuối của đợt sinh hoạt hè và học sinh tích cực tập luyện các tiết mục cho lễ khai giảng, có thể thấy, không khí chào đón năm học mới đang tới rất gần.

Hiệu trưởng THCS Hoà Xá Bùi Thị Thuỷ cho biết: “Từ tháng 8, nhà trường đã tiến hành rà soát, xin chủ trương, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, đến nay, mọi điều kiện đã đảm bảo, thiết bị đồ dùng đầy đủ cho học sinh, giáo viên. Đặc biệt năm nay, phụ huynh học sinh đã trực tiếp kêu gọi lắp đặt hệ thống điều hoà ở các lớp, giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Trong năm học mới, THCS Hoà Xá còn nhận được các phần quà của cựu học sinh với 30 suất học phí, tặng cho 30 học sinh, tổng trị giá 30 triệu đồng; thẻ bảo hiểm y tế tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất hơn 680.000 đồng; phần thưởng của DN cho giáo viên, học sinh giỏi có thành tích xuất sắc. Tổng trị giá các suất quà trường nhận được cho ngày khai giảng sấp xỉ 50 triệu đồng”.

Học sinh Trường THCS Hoà Xá trong giờ lên lớp. Ảnh: Lại Tấn.
Học sinh Trường THCS Hoà Xá trong giờ lên lớp. Ảnh: Lại Tấn.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Xá, công tác xã hội hoá của nhà trường có nhiều thuận lợi, do được sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền; truyền thống công tác xã hội hoá, ủng hộ phong trào giáo dục của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Hoà Xá. Tại xã, ngày khai giảng hàng năm được lấy làm ngày vì sự nghiệp giáo dục xã Hoà Xá.

Trong ngày này, mọi người đều ủng hộ bằng tiền mặt, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Toàn bộ số tiền ủng hộ ngày vì sự nghiệp giáo dục Hoà Xá sẽ được nộp vào quỹ khuyến học của xã. Tính đến 31/5/2023 đã có hơn 321 triệu gửi ngân hàng, phần lãi quỹ khuyến học sẽ được chi cho giáo viên, học sinh giỏi trong năm học. Ngoài ra, THCS Hoà Xoá còn kêu gọi, nhận được sự ủng hộ của DN, thành lập quỹ khuyến học xã Hoà Xá có tên “C&Q” với số tiền 1,8 tỷ đồng chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Lớp học tại Trường THCS Vạn Thái (Ứng Hoà) được kiểm tra kỹ lưỡng trước thềm năm học mới. Ảnh: Lại Tấn.
Lớp học tại Trường THCS Vạn Thái (Ứng Hoà) được kiểm tra kỹ lưỡng trước thềm năm học mới. Ảnh: Lại Tấn.

Tại Trường THCS Hoà Nam, những ngày này, cán bộ, giáo viên nhà trường cũng đang tất bật tiến hành vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, trang trí lớp học. Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Nam Đoàn Vũ Hải chia sẻ: “Năm học mới, trường THCS Hoà Nam đã tiến hành tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo tốt công tác dạy và học. Năm nay, Hội Phụ huynh học sinh kêu gọi hội viên đóng góp kinh phí mua điều hoà phục vụ dạy và học. Đến nay, 100% lớp học và phòng tin học, thư viện với tổng số 18 phòng đã có hệ thống điều hoà, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh".

Chất lượng giáo dục nâng cao

Tháng 5/2023, Trường THCS Hoà Phú đã được huyện Ứng Hoà đầu tư xây dựng khu trường học mới. Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hữu Phúc cho biết: “Trước đây, trường có 12 lớp. Sau khi có khu vực xây thêm, trường bổ sung được 2 phòng học thường; 4 phòng chức năng gồm: Âm nhạc mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ.

Khu trường học mới được UBND huyện Ứng Hoà đầu tư xây dựng tại THCS Hoà Phú. Ảnh: Lại Tấn.
Khu trường học mới được UBND huyện Ứng Hoà đầu tư xây dựng tại THCS Hoà Phú. Ảnh: Lại Tấn.

Trên cơ sở đó, những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công trong chuyên môn. Đặc biệt trong kết quả mũi nhọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi và kết quả thi vào lớp 10 THPT. Cụ thể, kết quả tốt nghiệp lớp 9 đạt 98%, kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 xếp thứ 5/30 trường, năm học 2022-2023 xếp thứ 3/30 trường trong huyện”.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hoà, trên địa bàn toàn huyện, năm 2022 và 2023, Ứng Hòa quan tâm xây mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất cho các nhà trường với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng; mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học với kinh phí hơn 25 tỷ đồng... Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao được tập trung thực hiện. Tính đến nay, Ứng Hòa có 84 trường chuẩn, đạt 93,33%.

Thầy cô và học sinh trên địa bàn huyện Ứng Hoà sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Lại Tấn.
Thầy cô và học sinh trên địa bàn huyện Ứng Hoà sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Lại Tấn.

Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Ứng Hoà tiếp tục triển khai các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện đạt tỷ lệ 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng chuẩn quốc gia mức độ 2, đáp ứng công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.