Ứng phó nguy cơ ngập lụt ven sông Tích, sông Bùi
Kinhtedothi - Mưa kéo dài nhiều ngày khiến mực nước sông Tích, sông Bùi qua địa bàn nhiều xã thuộc Hà Nội lên cao. TP đang chỉ đạo các xã ven sông tập trung ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Mưa tiếp diễn, lũ lên nhanh
Trong ít ngày qua, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 40mm/24 giờ. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Miếu Môn, Thạch Thất, Ba Vì, Hoài Đức, Sơn Tây, Quảng Oai, Xuân Mai…
Mưa lớn đã khiến mực nước sông Tích, sông Bùi lên nhanh. Số liệu quan trắc gần nhất cho thấy, mực nước trên sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc và mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt đang ở mức cao, tiệm cận mực nước báo động lũ.

Mực nước sông Bùi lên nhanh có thể gây ngập lụt nhiều khu vực dân cư thuộc TP Hà Nội.
Ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thuỷ văn (Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ) nhận định, do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp hội tụ gió, nên từ nay đến ngày 18/8, trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.
Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. Điều này khiến mực nước sông Tích, sông Bùi được nhận định sẽ tiếp tục lên nhanh trong những giờ tới. Trong đó, đỉnh lũ sông Tích có khả năng sớm vượt báo động 1.
Mực nước các sông lên cao thể làm quá tải hệ thống tiêu thoát nước, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực dân cư và ngập úng những diện tích canh tác nông nghiệp ven sông; làm đất bão hoà nước, gây nguy cơ xảy ra sạt lở tại những khu vực có địa hình dốc...
Các địa phương chủ động ứng phó
Theo đánh giá, lũ lên nhanh trên sông Tích, sông Bùi có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của 9 xã ven sông. Cụ thể là: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.
Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội Phạm Quang Đông cho biết, ngay sau khi có thông tin cảnh báo nguy cơ lũ lên trên sông Tích, sông Bùi, đơn vị đã có văn bản đề nghị 9 xã nêu trên chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt gây ra.
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông Tích, sông Bùi, khu vực thấp trũng, khu vực có địa hình dốc, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cũng đề nghị các xã tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn.
Trước thông tin về diễn biến mưa và lũ lên trên sông Tích, sông Bùi, các địa phương ven sông cũng đang chủ động lên phương án ứng phó. Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ bị ngập khi lũ sông Bùi lên cao. Hiện, đang tổ chức trực ban 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các sự cố giờ đầu, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Trích dẫn
“Ngày 19 - 20/8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ yếu dần, hội tụ gió trên cao suy yếu nên khu vực Hà Nội có mây thay đổi, ngày nắng đêm có mưa vài nơi. Từ ngày 21 - 23/8/2025, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, thời tiết Hà Nội nhiều mây, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác” - theo bản tin của Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ.

Thúc đẩy các cơ chế hợp tác ASEAN về quản lý rủi ro thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 15/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA), với sự tài trợ bởi Dự án EU-SAHA - Liên minh Châu Âu tổ chức Chương trình “One ASEAN One Response (Một ASEAN, Một Ứng phó) Roadshow”.

Hà Nội đề nghị các phường, xã chủ động ứng phó thiên tai trong 10 ngày tới
Kinhtedothi - Trong 10 ngày tới, trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ có mưa rào và dông rải rác, có bộ có mưa to và dông. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP đề nghị các phường, xã chủ động ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Bình quân mỗi năm Việt Nam ghi nhận 240 người chết và mất tích vì thiên tai
Kinhtedothi - Cấp tỉnh giữ vai trò chỉ đạo, huy động nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật; cấp xã trực tiếp triển khai, giám sát và báo cáo; cộng đồng tham gia giám sát, cảnh báo và hỗ trợ lẫn nhau. Khi ba “mắt xích” này gắn kết, hệ thống phòng, chống thiên tai và cảnh báo sớm sẽ vận hành trơn tru, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.