Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng phó với thiên tai đảm bảo sinh kế cho người lao động

Kinhtedothi - Nhấn mạnh tại lễ khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Chương trình có những hoạt động cụ thể hướng đến người yếu thế, đây là thể hiện sâu sắc trong việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Việt Nam là một trong những đất nước chịu nhiều thiên tai

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Đất nước có hình chữ S, bờ biển dài 3.440 km, vị trí địa lý độc đáo nằm trong vành đai gió mùa Đông Nam Á cùng với địa hình đa dạng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khác nhau như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất và cháy rừng. Hơn 70% dân số Việt Nam đang gặp rủi ro do thiên tai, đặc biệt là người nghèo ở nông thôn và thành thị. Mặc dù thiên tai, thảm họa không phân biệt đối xử, nhưng những người nghèo sẽ tiếp xúc và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các tác động của thiên tai.

Năm 2024, Việt Nam đã trải qua những thiên tai khốc liệt và dị thường, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê, thiên tai trong năm đã làm 514 người chết và mất tích, gấp 3 lần so với năm 2023, và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 88.748 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với năm trước đó.

Đặc biệt, siêu bão Yagi (bão số 3) vào đầu tháng 9/2024, được coi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền Việt Nam. Bão đã gây ra mưa lũ diện rộng từ vùng núi xuống đồng bằng và ven biển, lớn nhất trong 30 năm qua. Các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng Chương trình "Những cống hiến thầm lặng" có những hoạt động cụ thể hướng đến người yếu thế. Ảnh: Duy Khánh.

Nhấn mạnh tại lễ khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức, diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Chương trình có những hoạt động cụ thể hướng đến người yếu thế, đây là thể hiện sâu sắc trong việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua, Thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. UBND TP cũng ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn; bổ sung nguồn vốn qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách TP.

"Tôi cho rằng, chính sự đồng cảm, thấu hiểu, luôn đặt vào thân phận của những người yếu thế để làm đích đến, hành động của Chương trình đã giúp Cuộc thi được lan toả sâu, rộng" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Cần thay đổi cách thức ứng phó với thiên tai

Trưởng đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo kỳ vọng Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" sẽ lan tỏa những tấm gương có đóng góp thầm lặng sinh kế cho người lao động. Ảnh: Duy Khánh.

Bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam cho rằng, biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và cường độ của thiên tai. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết khác đến bất ngờ, thường xuyên và dữ dội hơn. Trưởng đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam cũng nêu dẫn chứng cụ thể như: động đất mới đây nhất ở Đông Nam Á, mà cụ thể à Myanmar, Thái Lan và Việt Nam chúng ta cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng.

Theo bà Hoàng Phương Thảo, hình thức thiên tai xảy ra không diễn ra theo chu kỳ và ngày càng khó dự đoán, nên việc ứng phó với thiên tai cũng cần phải thay đổi. "Trước thiên tai, những lao động chính thức đã khó khăn, thì những lao động phi chính thức lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, việc đề ra các giải pháp đa chiều nhằm bảo đảm sinh kế cho người lao động sau thiên tai là điều vô cùng quan trọng", Trưởng đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam nói.

Trưởng đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam nhận định, với thảm họa thiên tai xảy ra bất ngờ trong những năm gần đây, trong công tác hỗ trợ, cần quan tâm đến công tác thông tin cảnh báo, nhất là cần có kịch bản chuẩn bị ứng phó để giúp người dân được tập dượt để họ chủ động xử lý các tình huống nếu thiên tai xảy ra, từ đó góp phần giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

Bà Hoàng Phương Thảo cũng mong muốn cơ quan chính quyền, các DN sẽ có những chính sách hỗ trợ không chỉ cho người lao động chính thức mà đặc biệt lưu tâm đến các đối tượng lao động phi chính thức, những người yếu thế… đồng thời, kỳ vọng Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" sẽ lan tỏa những tấm gương có đóng góp thầm lặng sinh kế cho người lao động. 

ơ

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng lần 5” do Báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ dự án an sinh xã hội Việt Nam tổ chức sẽ có 2 tọa đàm chuyên đề với chủ đề: Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai, Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người lao động… Mục đích của tọa đàm nhằm tăng cường truyền thông hỗ trợ người dân vùng rốn lũ, thường phải đối mặt với thiên 

Khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025

Khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025

Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động

Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực chống thiên tai cho người lao động

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

01 Jun, 10:45 AM

Kinhtedothi - Sáng 1/6,tại Quảng trường 30/10, TP Ha Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025.

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

01 Jun, 10:29 AM

Kinhtedothi – Với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Tháng hành động vì trẻ em TP Hà Nội năm 2025 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

31 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An hứng chịu ảnh hưởng từ lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn về tài sản. Để người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương. 

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em

31 May, 04:28 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/5, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.

Thực hư tin “bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng”

Thực hư tin “bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng”

31 May, 04:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày là thông tin sai sự thật và Công an đã làm việc với những người đăng tải nội dung này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ