Ứng viên đảng cầm quyền Haiti sẽ rút khỏi bầu cử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quyết định rút lui của ông Celestin sẽ cho phép ứng cử viên của đảng đối lập Misen Máctenli bước vào cuộc bầu cử vòng hai tranh chiếc ghế tổng thống với bà Mirlande Manigat

KTĐT - Quyết định rút lui của ông Celestin sẽ cho phép ứng cử viên của đảng đối lập Misen Máctenli bước vào cuộc bầu cử vòng hai tranh chiếc ghế tổng thống với bà Mirlande Manigat

Ngày 25/1, một nghị sỹ cấp cao của Haiti cho biết, ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền INITE, ông Jude Celestin, sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Haiti, động thái sẽ mở lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này.

Quyết định rút lui của ông Celestin sẽ cho phép ứng cử viên của đảng đối lập Misen Máctenli bước vào cuộc bầu cử vòng hai tranh chiếc ghế tổng thống với bà Mirlande Manigat, ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử vòng một.

Quyết định này phù hợp với đề xuất trước đó của Liên hợp quốc, các nhà tài trợ phương Tây và một nhóm chuyên gia của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Haiti.

Nghị sỹ Franky Exius, cũng thuộc INITE, cho biết thêm quyết định này đã được đưa ra sau cuộc họp nội bộ giữa đảng INITE với Tổng thống Rene Preval. Ông nhấn mạnh: "Ứng cử viên của đảng chúng tôi sẽ rút khỏi cuộc chạy đua tổng thống nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bầu cử. Dựa vào tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng đây là giải pháp tốt nhất"./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần