Ưu tiên dùng hàng Việt – trợ lực phát triển sản phẩm OCOP xã Kiều Phú
Kinhtedothi - Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, trong những năm qua, xã Kiều Phú đã tích cực gắn kết cuộc vận động với việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), qua đó từng bước nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bản sắc.
OCOP – động lực quan trọng để hàng Việt khẳng định vị thế
Tính đến hết tháng 12/2025, trên địa bàn xã Kiều Phú có tổng số 36 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 23 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm tập trung vào hai nhóm chủ lực là thực phẩm – đồ uống và thủ công mỹ nghệ làng nghề, phản ánh rõ lợi thế truyền thống, nguồn nguyên liệu và tay nghề của người dân địa phương.
Đặc biệt, trong năm 2025, mặc dù trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, xã Kiều Phú vẫn chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ và được Thành phố công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín của hàng hóa mang thương hiệu Kiều Phú.
Sản phẩm OCOP bột ngũ cốc Minmin xã Kiều Phú.
Việc các sản phẩm địa phương được chuẩn hóa theo tiêu chí OCOP đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Thực tế cho thấy, sau khi được công nhận OCOP, giá trị sản phẩm, sản lượng và khả năng tiêu thụ đều tăng từ 20–30%, nhờ mẫu mã được cải tiến, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy trình sản xuất an toàn, minh bạch.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại xã Kiều Phú không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà đã từng bước đi vào chiều sâu, gắn chặt với quyền lợi và sinh kế của người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi tập huấn, hội nghị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhận thức của người dân về việc sử dụng hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm OCOP địa phương, ngày càng được nâng cao.
Nhiều hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh đã chủ động tham gia Chương trình OCOP, coi đây là cơ hội để khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. Các sản phẩm đặc trưng như đồ gỗ mỹ nghệ làng nghề điêu khắc Ngọc Than, nón lá Phú Mỹ, sản phẩm tre giang đan Văn Khê, Văn Quang, cùng các sản phẩm thực phẩm từ chăn nuôi, thủy sản, nông sản địa phương đang ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài xã tin dùng.
Việc người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt, hàng OCOP không chỉ là hành động tiêu dùng có trách nhiệm, mà còn trực tiếp góp phần giữ gìn nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Làng nghề mộc xã Kiều Phú.
Đồng bộ giải pháp, mở rộng không gian tiêu thụ hàng Việt
Xác định rõ vai trò của OCOP trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND xã Kiều Phú đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/01/2026 về triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2026–2030. Theo đó, xã phấn đấu đến năm 2030 có 55 sản phẩm OCOP, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
Song song với việc phát triển sản phẩm mới, xã chú trọng hỗ trợ xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị, sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, xã định hướng xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thôn Ngọc Than hoặc Văn Quang; đồng thời đề xuất hình thành Trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề tại thôn Phú Mỹ.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam nói chung và sản phẩm OCOP xã Kiều Phú nói riêng không chỉ là lựa chọn tiêu dùng, mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào đối với sản phẩm do chính người Việt làm ra.
Mỗi người dân Kiều Phú, bằng những hành động thiết thực như mua sắm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Chương trình OCOP của xã tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.

Vui Tết sắm hàng Việt: Không khí rộn ràng hội chợ Xuân Kiều Phú
Kintedothi - Giữa không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, hội chợ Xuân và không gian trưng bày sản phẩm thương mại tại xã Kiều Phú trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương. Trong dòng người tấp nập mua sắm, niềm vui chọn được những sản phẩm hàng Việt chất lượng cao hiện rõ trên từng gương mặt, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” một cách tự nhiên, ấm áp.

Nâng cao giá trị hàng Việt, khẳng định vị thế sản phẩm Thủ đô
Kinhtedothi - Thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách, vừa tạo hành lang pháp lý, vừa khuyến khích chủ thể đầu tư sản xuất, tạo ra những sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP chất lượng.

Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tôn vinh giá trị hàng Việt, kết nối cung – cầu
Kinhtedothi - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP cũng như người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận đặc sản vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tối 7/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và nhấn nút khai mạc





