Vui Tết sắm hàng Việt: Không khí rộn ràng hội chợ Xuân Kiều Phú
Kintedothi - Giữa không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, hội chợ Xuân và không gian trưng bày sản phẩm thương mại tại xã Kiều Phú trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương. Trong dòng người tấp nập mua sắm, niềm vui chọn được những sản phẩm hàng Việt chất lượng cao hiện rõ trên từng gương mặt, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” một cách tự nhiên, ấm áp.
Hàng Việt về gần dân, niềm tin lớn dần trong từng lựa chọn
Từ sáng sớm đến tối muộn, không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu, các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của TP Hà Nội và các tỉnh, TP gắn với hội chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Kiều Phú luôn tấp nập, sôi động. Những gian hàng được bày biện gọn gàng, hàng hóa đa dạng từ hoa, cây cảnh đến thực phẩm, bánh mứt, đặc sản vùng miền… tạo nên bức tranh mua sắm Tết rộn ràng nơi vùng quê ngoại thành Hà Nội.
Không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương mại tiêu biểu, các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của TP Hà Nội và các tỉnh, TP gắn với hội chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Kiều Phú thu hút đông đảo người dân.
Ngay khi bước vào hội chợ, bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Kiều Phú không giấu được sự thích thú: “Đi chợ Tết ngay ở quê mình vui lắm. Hàng hóa nhiều, toàn hàng Việt, nhìn là muốn mua ngay. Tôi đi một vòng là sắm được gần đủ đồ Tết cho gia đình”.
Niềm vui ấy cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân địa phương. Những câu chuyện rôm rả bên gian hàng, những túi đồ Tết đầy ắp trên tay khiến không khí hội chợ thêm ấm áp, thân quen. Anh Kiều Văn Hòa chia sẻ: “Ở quê mà có hội chợ thế này là quý lắm. Hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý, lại không phải đi xa. Mua sắm Tết vì thế cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn”.
Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương TP phối hợp với UBND xã Kiều Phú tổ chức không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu, sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố, gắn với Hội chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026.
Không gian hội chợ quy tụ gần 100 gian hàng của các DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài thành phố. Các sản phẩm trưng bày phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, từ thực phẩm an toàn, bánh mứt kẹo, đặc sản nông nghiệp, đến đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP đạt chuẩn.
Không gian trưng bày quy tụ nhiều sản phẩm hàng Việt chất lượng.
Điểm nổi bật của hội chợ là sự hiện diện chủ đạo của hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhiều sản phẩm có mẫu mã đẹp, bao bì bắt mắt, thông tin nguồn gốc rõ ràng, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Việc đưa hàng Việt về trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp tại địa phương đã giúp người dân nông thôn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm uy tín, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.
Lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ cơ sở
Theo Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn, hội chợ Xuân không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc cho Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. “Người dân được trực tiếp nhìn thấy, trải nghiệm và lựa chọn hàng Việt ngay tại địa phương. Khi chất lượng được kiểm chứng qua thực tế tiêu dùng, niềm tin với hàng Việt sẽ được bồi đắp một cách tự nhiên” – ông Phùng Huy Diễn nhấn mạnh.
Hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức của chính quyền địa phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho rằng, việc tổ chức không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm thương mại tiêu biểu tại cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường Tết và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Hàng Việt Nam ngày càng được người dân tin tưởng nhờ chất lượng ổn định, mẫu mã phù hợp và giá cả hợp lý. Khi người dân dễ dàng tiếp cận hàng Việt, tinh thần ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ sẽ lan tỏa sâu rộng hơn” - ông Nguyễn Thế Hiệp khẳng định.
Song song với hoạt động mua sắm, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, để hội chợ diễn ra an toàn, văn minh.
Giữa không khí Xuân rộn ràng nơi hội chợ quê Kiều Phú, từng lựa chọn mua sắm hàng Việt của người dân đã góp phần vun đắp niềm tin vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó không chỉ là niềm vui của một phiên chợ Tết, mà còn là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa bền bỉ của Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đời sống hôm nay, để Tết thêm đủ đầy, ấm áp và nghĩa tình.

Hà Nội chăm lo chu đáo để mọi người, mọi nhà có Tết đầm ấm
Kinnhtedothi - Chủ động khai thác nguồn lực xã hội hóa, sáng tạo tổ chức chương trình tặng quà Tết gắn với các hoạt động văn hóa gắn kết, cấp ủy, chính quyền và MTTQ 126 xã phường của TP Hà Nội đã lan tỏa yêu thương, chăm lo chu đáo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, an vui.

Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng SJC và vàng nhẫn tăng hơn 7 triệu đồng/tuần, xu hướng đi lên được củng cố
Kinhtedothi - Giá vàng thế giới ngày 8/2 đang giao dịch ở mức 4.961 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng khoảng 2,8 - 3 triệu đồng/lượng, lên quanh 176 - 179,3 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng các thương hiệu lớn đã tăng khoảng 7,3 - 7,5 triệu đồng/lượng.
Giải bài toán áp lực tỷ giá
Kinhtedothi - Tỷ giá ổn định luôn là mục tiêu của nhà quản lý và là mong muốn của DN để phát triển kinh tế. Năm 2025 là một năm khó khăn khi tỷ giá biến động so với đầu năm, có thời điểm giá USD trên thị trường tự do chạm ngưỡng 28.000 đồng/USD. Nhiều tổ chức tài chính đều đưa ra cái nhìn lạc quan nhưng vẫn thận trọng về áp lực tỷ giá USD/VND trong năm 2026.





