Va chạm với ô tô, hai cháu bé tử vong thương tâm

Thời Nguyễn - Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người chứng kiến đã không kìm được nước mắt trước cảnh người mẹ gào khóc thảm thiết bên cạnh thi thể hai người con ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 31/12, vào khoảng 9h20 phút, trên tuyến QL37, đoạn đi qua khu vực cầu Mây, thuộc địa bàn xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng. Chiều 31/12, ông Hoàng Xuân Phương - Chủ tịch UBND xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã xác nhận, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai cháu bé tử vong thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 31/12, chị Dương Thị Q. (trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy chở theo hai con gái là Nguyễn Thị Lan A. (SN 2006) và Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2009) đi trên QL37 từ nhà sang nhà bà ngoại ở xã Xuân Phương chơi. 
Khi xe của chị Q. đi tới khu vực Cầu Mây (thuộc địa phận xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) thì bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô chở công nhân của Công ty Samsung. 

Vụ va chạm khiến cả 3 mẹ con chị Q. ngã ra đường. Hai cháu bé Nguyễn Thị Lan A. và Nguyễn Thị Ngọc M. tử vong tại chỗ, chị Q. bị gãy chân và đa chấn thương. Chiếc xe máy chở nạn nhân bị hư hỏng nặng. Rất nhiều người đi đường đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị Q. đau đớn gào góc bên cạnh thi thể hai người con gái ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an huyện Phú Bình đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân làn, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần