Vẫn cần tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông tin từ các báo chính thống mà chúng tôi tiếp nhận được. Điều này lẽ ra không cần phải “nhắc nhở” nhưng trong tình hình dịch bệnh đang có vẻ tạm ổn, nhiều luồng dư luận khác nhau về tiêm chủng, có luồng không đúng, khiến chúng tôi thấy nên nói lại vấn đề này.

Tiêm vaccine tại trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Khải Hòa
Tiêm vaccine tại trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Khải Hòa

Vaccine thời gian qua đã chứng tỏ là “vũ khí” hữu hiệu để phòng chống Covid-19, điều này không chỉ thể hiện ở nước ta mà cả trên khắp thế giới.

Còn nhớ, cách nay chưa lâu, khi dịch Covid-19 đang cao trào với chủng Delta nguy hiểm, đứa em ở TP Hồ Chí Minh nhắn tin hỏi về việc có nên tiêm vaccine của Trung Quốc sản xuất không. Lúc đó, nhiều người tự nhận mình là “chuyên gia” cho ý kiến mập mờ về vaccine loại này tốt, loại kia không tốt… (đương nhiên có người là chuyên gia thực sự khi bàn về các yếu tố xung quanh chất lượng vaccine, những bàn luận của họ cũng trong chừng mục cho phép và không gây hoang mang cho người dân).

Điều này khiến nhiều người phân vân, đắn đo có nên đi chích ngừa hay không. Chúng tôi không phải là nhà khoa học, nhưng với tinh thần tuân thủ nhưng khuyến cáo của Bộ Y tế, đã khuyên người nhà rằng: “Nên tiêm. Nhà nước làm cái gì thì đều muốn tốt cho dân thôi, nhất là trong vấn đề dịch bệnh. Hãy tin tưởng. Hãy đi tiêm để bảo vệ trước hết là sức khỏe cho bản thân mình”.

May mắn là người nhà đã nghe lời và tiêm đủ các liều vaccine như khuyến cáo và bảo vệ được sức khỏe bản thân. Nhiều người nhà, người quen của chúng tôi tại TP Hồ Chí Minh đã đi tiêm vaccine Trung Quốc và đã an toàn trong dịch bệnh dù bị nhiễm.

Những ngày gần đây, báo chí chính thống đang tuyên truyền, về việc cần tiêm vaccine mũi 3 và mũi tăng cường (mũi 4), vì có hữu ích đặc biệt cho những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng…

Ấy vậy mà, một số “chuyên gia bàn phím” tỏ ra hoài nghi về việc tiêm vaccine mũi tăng cường, họ mang “thuyết âm mưu” rằng vaccine đang thừa nên buộc phải vận động người dân đi tiêm cho hết (!?).

Thiết nghĩ, trước các vấn đề khoa học về vaccine, dịch bệnh liên quan đến sức khỏe người dân, hãy nên để các nhà khoa học thuộc lĩnh vực sức khỏe thuộc chuyên môn hẹp này lên tiếng, giúp cộng đồng nhận thức rõ về phòng, chống dịch bệnh. Mọi người cũng cần tỉnh táo trước những thông tin thiếu cơ sở khoa học, nhất là với những người tự xưng là “chuyên gia” ở mọi lĩnh vực, những hội nhóm chống đối vaccine.

Tất cả đều cần biết, vaccine là thành tựu khoa học của con người để bảo vệ sức khỏe con người và chúng được nghiên cứu, sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt nhất, được kiểm duyệt khắt khe nhất qua nhiều tổ chức trước khi được sử dụng rộng rãi cho cộng đồng.

Cũng mới đây, chúng tôi vui vì những đứa trẻ dưới 12 tuổi trong một xã vùng ven Hà Nội, trong đó có con chúng tôi, được đi tiêm vaccine phòng Covid-19. Có một chút lo lắng là con chúng tôi bị dị ứng cua biển, nhưng mọi chuyện suôn sẻ. Vui vì con được tiêm, cũng là vui khi Nhà nước đã lo cho mọi người dân về từng mũi tiêm cần thiết trong dịch bệnh, nhất là khi nó còn hiển hiện với những biến chủng mới mà các nhà khoa học chưa thể ngay lập tức hiểu hết về nó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần