Vận chuyển 57 kg cần sa khô sang biên giới một người bị bắt giữ

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vận chuyển trái phép 57 kg ma túy, loại cần sa khô sang biên giới, một người đàn ông bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ và đang tiến hành mọi thủ tục khởi tố theo quy định.

Tối 15/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép cần sa qua biên giới, bắt giữ 1 người, thu giữ 57 kg ma túy cần sa khô.

Đối tượng Lê Văn Thanh cùng 57kg ma túy loại cần sa khô bị bắt giữ. Ảnh Biên phòng An Giang
Đối tượng Lê Văn Thanh cùng 57kg ma túy loại cần sa khô bị bắt giữ. Ảnh Biên phòng An Giang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12/2, lực lượng biên phòng  phối hợp với Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, phát hiện có 2 người đàn ông đang vác các bao tải từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng áp sát và ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khi bị phát hiện, 1 đối tượng đã lợi dụng đêm tối chạy thoát thân về bên kia biên giới, 1 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ cùng tang vật. Kiểm tra bên trong các bao tải, lực lượng chức năng phát hiện có chứa thảo mộc nghi cần sa.

Cần sa khô được các đối tượng vận chuyển thuê qua biên giới với giá 700.000 đồng. Ảnh Biên phòng cung cấp
Cần sa khô được các đối tượng vận chuyển thuê qua biên giới với giá 700.000 đồng. Ảnh Biên phòng cung cấp

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Lê Văn Thanh (SN 1980, ngụ ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên) khai nhận, bản thân là người trực tiếp mang vác hai bao tải màu xanh, bên trong là cần sa khô có trọng lượng gần 35kg. Số cần sa này, Thanh được một người đàn ông (bên Campuchia) thuê vận chuyển để nhận tiền công 700.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra các bao tải của đối tượng bỏ chạy, bên trong là cành hoa, lá, quả thảo mộc nghi cần sa với trọng lượng 22kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối tượng Thanh, niêm phong toàn bộ tang vật, phối hợp với lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường vụ việc và đưa toàn bộ tang vật đi giám định theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã gửi mẫu đi kiểm định và xác định tất cả là ma túy, loại cần sa khô có tổng khối lượng 57kg (trong đó, cần sa mà Thanh đai vác trên người có trọng lượng gần 35kg; Cần sa mà đối tượng bỏ chạy và để lại các bao tải có trọng lượng hơn 22kg).

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành củng cố hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.