Vẫn còn nhiều người ra đường sau gần 3 tuần Hà Nội giãn cách xã hội

Phạm Hùng - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 3 tuần Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế người dân ra ngoài khi không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường… tuy nhiên, lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến phố vẫn đông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong ngày 12/8 và sáng 13/8.
 Phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Trãi vào chiều 12/8.
 Lượng phương tiện, người dân tham gia giao thông trên các tuyến phố có xu hướng tăng lên, nhất là trong những ngày gần đây.
 Phố Tràng Tiền chiều 12/8.
   Đường Láng đông phương tiện dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.
 Trục đường Vành đai 3 xuất hiện nhiều phương tiện, chủ yếu là xe vận tải hàng hóa.
 Mật độ phương tiện khá đông vào cuối giờ chiều 12/8 trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa.
 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường đối với người dân trên tuyến đường Láng Hạ.
 Lực lượng chức năng phải vất vả để kiểm tra giấy đi đường của người dân tại các chốt.
Công an quận Ba Đình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh.
 Mật độ phương tiện đông vào giờ cao điểm sáng 13/8.
 Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng sáng 13/8.
 Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân nên nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội như hiện nay, mọi người nên hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần