Vẫn còn tư tưởng “khoán trắng” cho nhà trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, tại Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, TS Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả khảo sát của Văn phòng Chủ tịch nước tại 22 trường học của 7 tỉnh, TP và 30 sở GD&ĐT cho thấy một số tồn tại.

 Phần lớn các trường THCS, tỷ lệ giáo viên dạy giáo dục công dân (GDCD) chưa được đào tạo đúng chuyên môn còn cao; có tình trạng giáo viên chỉ tập trung vào giảng dạy kiến thức chuyên môn, chưa quan tâm lồng ghép giáo dục đạo đức. Nội dung chương trình môn đạo đức/GDCD không cập nhật thực tiễn, nặng về lý thuyết, ít gắn với rèn luyện kỹ năng sống, chưa phù hợp với lứa tuổi và vẫn còn tồn tại tư tưởng "khoán trắng" công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh cho các trường.