Vấn đề Triều Tiên phủ bóng thượng đỉnh Nhật - Hàn

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 13/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa hai nước sau gần ba năm, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, ngày 13/11. Ảnh: AP
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, ngày 13/11. Ảnh: AP

Trong cuộc họp kéo dài khoảng 45 phút, bên lề chuỗi hội nghị cấp cao quốc tế được tổ chức tại thủ đô của Campuchia trong 3 ngày cuối tuần qua, cả ông Kishida và ông Yoon đều nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các mối đe dọa đến từ việc thử vũ khí của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác vì một mục tiêu là biến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở thành một khu vực "tự do và cởi mở", cũng như giải quyết vấn đề Triều Tiên" - Thủ tướng Nhật Kishida phát biểu với báo giới sau cuộc gặp.

Những mối lo ngại đối với vấn đề phóng tên lửa và chương trình hạt nhân của Triều Tiên ngày càng gia tăng dường như đang khiến các nước láng giềng xích lại gần nhau hơn. Trong vài tuần gần đây, một loạt vụ phóng của Bình Nhưỡng đã gây rúng động cả khu vực Đông Bắc Á. "Triều Tiên hiện đã hoàn tất mọi khâu cho chuẩn bị cho vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ bảy" - Tổng thống Hàn Quốc nói hôm 13/11.

Trước cuộc gặp mặt này, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng tổ chức một cuộc trò chuyện "không chính thức" giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc vào tháng 9 vừa qua. Hai quốc gia có mối quan hệ láng giềng này đều là những đồng minh lâu năm của Mỹ trong vấn đề hợp tác an ninh, nhưng cũng thường xuyên nảy sinh những mâu thuẫn trong chiến tranh.

Mối quan hệ của hai nước tiếp tục rơi vào khủng hoảng trong nhiều năm dưới thời tiền nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol là ông Moon Jae-in, sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2008 đã yêu cầu 2 công ty lớn của Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Tuy nhiên, việc ông Yoon trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay, và cam kết sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản trong tương lai, dường như đã bắt đầu xoa dịu những mâu thuẫn này. Sau hội nghị thượng đỉnh song phương hôm 13/11, Thủ tướng Kishida nhắc lại quan điểm về vấn đề lao động thời chiến, cho biết hai bên một lần nữa đồng ý đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Cùng ngày, cả ông Kishida và ông Yoon đã tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến  Triều Tiên.

"Mối quan hệ hợp tác song phương hay hợp tác ba bên giữa ba nước đang ngày càng trở nên quan trọng" - ông Kishida nói, cho biết thêm rằng cả ba nước đã nhất trí kiên quyết hành động nhằm hướng tới việc "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".