Vàng giảm giá phiên thứ 3 liên tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với xu hướng giảm nhỏ giọt duy trì từ đầu tuần, giá vàng SJC bán lẻ đến nay đã hạ 80.000 đồng/lượng so với thời điểm sáng thứ Hai.

Mở cửa sáng nay (23/7), Tập đoàn Doji báo mua và bán vàng miếng SJC ở 36,69 - 36,74 triệu đồng. Từ thứ Sáu tuần trước, giá liên tục đi xuống và đã hạ 100.000 đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán ra cao hơn 10.000 đồng, mua vào thấp hơn 10.000 đồng ở cùng thời điểm. Đây là giá thấp nhất trên thị trường kể từ thứ tư tuần trước.

Nguyên nhân khiến giá xuống là thị trường quốc tế vừa hạ khoảng 7USD so với sáng đầu tuần. Trước đó, căng thẳng tại Ukraine sau vụ máy bay MH17 từng khiến vàng vừa leo lên 1.317USD, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt xuống 1.306USD mỗi ounce.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cũng vì không tin vào đà tăng giá vàng trong ngắn hạn, những ngày gần đây nhiều người đã đi bán vàng. Doji cho biết hôm qua (22/7), 70% tổng lượng giao dịch là của khách mang vàng đến bán. Giao dịch mua chỉ chiếm 30%.

"Thị trường vàng miếng vẫn chưa thoát cảnh ế ẩm. Mỗi ngày các cửa hàng chỉ mua - bán được tổng cộng 700 đến 800 lượng", đại diện Doji cho hay. Trong khi đó, thị trường nữ trang vẫn bán tốt. Vàng nhẫn và các loại trang sức 9999 được nhiều người mua hơn là vàng miếng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới quy đổi giữ trên ngưỡng 3 triệu đồng/lượng hơn 1 tuần nay. Sáng nay, mức chênh là 3,3 triệu đồng/lượng, với giá vàng trong nước đứng cao hơn.

Giá vàng thế giới từ đầu tuần đến nay hầu như chỉ đi ngang và nỗ lực bám trụ trên ngưỡng 1.300 USD/oz. Giá vàng trong nước đang bị xu hướng này của giá vàng thế giới chi phối.

Lúc gần 10h trưa nay giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.308,7 USD/oz, tăng 0,2 USD/oz so với chốt phiên đêm qua tại New York. Phiên hôm qua, giá vàng đóng cửa giảm 4,7 USD/oz, còn 1.308,5 USD/oz.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm nhẹ là do thiếu thông tin tác động. Tuy nhiên, với bất ổn địa chính trị còn ở mức cao ở Ukraine và dải Gaza, giá vàng khó có khả năng giảm dưới mốc 1.300 USD/oz trong ngắn hạn.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua mua ròng 1,5 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 804,8 tấn. Trong phiên ngày thứ Hai, quỹ này bán ròng 1,8 tấn vàng.

Trên thị trường ngoại tệ, sáng nay giá bán USD cao nhất là 21.250 đồng/USD, còn chiều mua vào dao động từ 21.170-21.195 đồng/USD.

Cụ thể, Ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng mua vào là 21.190 đồng/USD và bán ra là 21.250 đồng/USD, trong khi Ngân hàng Vietcombank giao dịch đồng USD từ 21.195.21.245 đồng/USD. Ngân hàng Eximbank mua vào là 21.170 đồng/USD và bán ra là 21.250 đồng/USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần