Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô
Kinhtedothi – Sáng 9/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với phường Yên Nghĩa tổ chức Toạ đàm với chủ đề “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô”.
Đến dự Toạ đàm, về phía lãnh đạo các đơn vị sở, ngành và chính quyền địa phương thuộc TP có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân; Chủ tịch UBND phường Lê Xuân Hoàn; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Bá Tiến; Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật Sở QH-KT Nguyễn Thị Tuyết Nhung, cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Sở QH-KT, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Môi trường.
Các đại biểu tham dự Toạ đàm “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô”. Ảnh: Phạm Hùng
Về phía các chuyên gia có Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam Phạm Thanh Tùng; Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội Nguyễn Xuân Tân.
BTC tặng hoa đại diện sở, ngành của TP và chuyên gia, nhà khoa học. Ảnh: Phạm Hùng
Về phía đơn vị tổ chức có PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội; cùng dự có cán bộ chủ chốt của đơn vị và lãnh đạo các chi bộ và tổ dân phố phường Yên Nghĩa.
PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Hùng
Phát biểu khai mạc Toạ đàm, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội nhấn mạnh: Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội cũng như các địa phương trong vùng.
Thực tiễn phát triển của các đô thị lớn trên thế giới cho thấy, các tuyến đường vành đai đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và mở rộng không gian đô thị. Đối với Hà Nội, khi các tuyến Vành đai 1, 2, 3 đã cơ bản hoàn thành chức năng giải tỏa áp lực nội đô, thì Vành đai 4 được xác định là “chìa khóa” để Thủ đô vươn ra tầm vóc vùng, tạo hành lang phát triển mới.
Quang cảnh Toạ đàm “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô”.
Với chiều dài hơn 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô không chỉ đơn thuần là một tuyến cao tốc, mà là hành lang kinh tế quan trọng, kết nối trung tâm chính trị – hành chính quốc gia với các khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị vệ tinh, qua đó thúc đẩy phát triển đồng đều trong toàn vùng.
Việc xác định Vành đai 4 là “động lực phát triển” xuất phát từ 3 giá trị cốt lõi. Thứ nhất, dự án có tính đột phá về không gian phát triển, góp phần giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới và các cụm sản xuất tập trung, qua đó giảm áp lực hạ tầng nội đô và mở rộng dư địa phát triển.
Thứ hai, tuyến đường giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và logistics vùng thông qua việc kết nối trực tiếp các tuyến cao tốc hướng tâm, từ đó giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thứ ba, Vành đai 4 thúc đẩy liên kết vùng thực chất và bền vững giữa Hà Nội và các địa phương lân cận, hình thành một không gian phát triển thống nhất, tương hỗ, phát huy thế mạnh của từng địa phương.
Tại toạ đàm, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội bày tỏ mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích sâu tác động lan tỏa của dự án, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát huy tối đa vai trò động lực của Vành đai 4 đối với phát triển kinh tế – xã hội vùng Thủ đô, đồng thời cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác tuyên truyền, phản ánh của báo chí.
Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Ô Diên: địa phương quyết liệt, người dân đồng thuận
Kinhtedothi – Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, đến nay xã Ô Diên (TP Hà Nội) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua địa bàn xã theo đúng kế hoạch, không phải tiến hành cưỡng chế.
Xã Tiến Thắng hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, của UBND Thành phố về tập trung việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn xã Tiến Thắng), thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã tập trung quyết liệt, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án.

Toàn cảnh tiến độ thi công cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4
Kinhtedothi - Cầu Hồng Hà, hạng mục trọng điểm của Vành đai 4 đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công với hàng loạt hạng mục như khoan cọc nhồi, lắp dầm thép, san nền diễn ra đồng loạt. Công trình có mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.





