Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vay ADB gần 160 triệu USD để xây dựng đường cao tốc

Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ký trao tay với ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc quốc gia Văn phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội - các Hiệp định vay cho 02 dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM trị giá gần 160 triệu USD.
Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ký trao tay với ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc quốc gia Văn phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội - các Hiệp định vay cho 02 dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM trị giá gần 160 triệu USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trị giá 147 triệu USD, trong đó vay ADB 117 triệu USD từ nguồn vốn thông thường (OCR), thời hạn 30 năm, trong đó 7 năm ân hạn; vay ADB 30 triệu USD từ nguồn vốn ưu đãi (ADF), thời hạn 25 năm, trong đó 5 năm ân hạn. Thời gian thực hiện từ 2015-2016.

Mục tiêu của dự án là tài trợ cho vốn đầu tư còn thiếu cho đầu tư tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đang được triển khai, giúp ổn định tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ người nghèo, đảm bảo phát triển bền vững cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được vay của ADB từ nguồn ưu đãi ADF tương đương 12,58 triệu USD với thời hạn vay 25 năm, trong đó 5 năm ân hạn.

Mục tiêu của dự án là chuẩn bị hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự án đầu tư đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách giữa các tỉnh, tránh tắc nghẽn giao thông ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ