VĐV Đinh Thị Như Quỳnh “mở vàng” cho Việt Nam: HCV đã nằm trong tính toán

Hoàng Cường (CTV từ Manila, Philippines)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phó Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 Hoàng Quốc Vinh, toàn đội không bất ngờ khi VĐV Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV ở môn Xe đạp.

Sáng 1/12, VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã giành tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ. Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã giành tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam
Chia sẻ ngay sau khi VĐV Đinh Thị Như Quỳnh giành tấm HCV, Phó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh đã gửi lời cảm ơn phóng viên, khán giả và người hâm mộ đã đồng hành chia sẻ chiến thắng của các VĐV.
“Đây là tấm HCV của Việt Nam ở môn xe đạp băng đồng. Chúng tôi rất vui mừng khi đoạt được tấm huy chương vàng quý giá và rất tuyệt vời này. Theo báo cáo và phân tích của BLH đã đặt ra ngay từ đầu là nội dung băng đồng này chúng ta có khả năng tranh chấp HCV.
Đặc biệt, đối thủ chính là Thái Lan, tuy nhiên khi thi đấu thì rất căng thẳng, gay cấn, nhiều cảm xúc. VĐV Thái Lan vượt lên dẫn đầu, Philippines thì bám đuổi, chính vì vậy mà đoàn Việt Nam cũng bám theo. Sau khi Thái Lan bị mất sức khi vượt lên thì đoàn cuối 2 vận động viên Việt Nam mình đã bứt phá về đích với chiến thắng tuyệt vời. Xin chúng mừng các VĐV” - ông Hoàng Quốc Vinh chia sẻ.
Cũng theo Phó Trưởng  Đoàn thể thao Việt Nam, đây là chiếc huy chương vàng nằm trong dự báo của ban huấn luyện.
“Trong thể thao vào cuộc thi đấu thì quan trọng nhất là lúc thi đấu các vận động viên phải phát huy được tốt, ai làm được điều này sẽ giành chiến thắng. Điều này đã nằm trong lộ trình của BHL, nhưng do BTC sắp xếp vào ngày đầu có nhiều môn, trong đó có môn xe đạp. Chiều nay có thể dục, Cử tạ, sáng nay có Wushu.
Chiếc HCV đầu tiên này là khích lệ, tăng thêm phần tự tin cho tất cả các vận động viên xe đạp nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung để giành thành tích cao nhất ở đại hội” - ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định.
VĐV Trần Thị Minh Huyền hụt mất tấm HCV tại môn Wushu.
Cũng trong sáng nay, ở môn thi Wushu đã hụt tấm HCV, đây là điều đáng tiếc cho thể thao Việt Nam. Ông Hoàng Quốc Vinh cho biết, dù rất hy vọng ở nội dung Thái cực quyền của VĐV Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền khi đã giành HCB và HCĐ ở châu Á, tranh chấp với VĐV của Philiipines.
“Chúng tôi xác định Thái cực quyền chúng ta phải tranh chấp với VĐV của nước chủ nhà. Nhưng ở phần độ khó thì các VĐV Phillippines ổn định, không mắc lỗi, thần thái biểu diễn tốt phải nói là họ có phong độ tốt hơn nên chúng ta thua sát nút.
VĐV Brunei cũng phát huy rất tốt trong ngày hôm nay khi giành tấm HCB, tiếc cho VĐV Huyền là có chút về lỗi độ khó, chưa giữ được thăng bằng nên bị trừ 0,7 điểm cho nên giành tấm HCĐ. Mặc dù vậy, đây là tấm HCĐ quý giá, chiều nay chúng ta còn nội dung thi đấu đối kháng, tán thủ” - ông Hoàng Quốc Vinh cho biết thêm.
Các VĐV giành huy chương trong buổi sáng 1/12:

- HCV: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep)

- HCB: Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

- HCĐ: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ), Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần