95 năm ngày thành lập đảng

Vị giám đốc giàu lòng nhân ái

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Doanh nhân vừa làm kinh tế giỏi, vừa có trái tim luôn hướng về cộng đồng. Đó là lời khen ngợi mà người dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì dành cho ông Triệu Khắc Thủy (sinh năm 1959) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng.

Nhạy bén với thị trường

Năm 1977, chàng thanh niên Triệu Khắc Thủy, xóm Đình, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều lên đường nhập ngũ. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về địa phương. Chia sẻ về những gian khó thuở hàn vi, ông Thủy tâm sự, thời gian đầu, gia đình chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp với cấy lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ. Bốn nhân khẩu trong gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con xoay đủ nghề, thức khuya dậy sớm mà thu nhập chẳng đáng là bao. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ông Thủy luôn nung nấu ý chí phải quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Ông Trịnh Khắc Thủy (ngoài cùng bên phải) giới thiệu quy trình sản xuất với đoàn đại biểu huyện Thanh Trì.
Ông Trịnh Khắc Thủy (ngoài cùng bên phải) giới thiệu quy trình sản xuất với đoàn đại biểu huyện Thanh Trì.
Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất do địa phương phát động, cùng với sự động viên của gia đình, ông Thủy quyết định chuyển hướng làm kinh tế sang kinh doanh dịch vụ. Từ xay xát gạo rồi đến thu mua phế liệu, ngành nghề nào ông cũng gặp thời và thu về không ít tiền lãi. Song, theo ông Thủy, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mình là từ khi chuyển sang sản xuất các mặt hàng nguyên phụ liệu ngành may mặc nhờ nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng với số vốn kha khá trong tay, năm 2003, ông Thủy mạnh dạn thành lập công ty chuyên sản xuất các mặt hàng phụ gia ngành may mặc, lấy tên là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng.

Tiên phong trong công nghệ

Từ khi thành lập đến nay, công ty của ông Thủy luôn duy trì được mức tăng trưởng ổn định trên 30%/năm. Năm 2014, doanh thu của Công ty đạt 150 tỷ đồng, nộp thuế cho Nhà nước 1,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng. Hiện, Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động với mức thu nhập ổn định 7 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả đó, ông Thủy phải mất rất nhiều công tìm tòi, học hỏi và tập trung cho việc đầu tư công nghệ vào sản xuất. Từ năm 2008 đến nay, ông đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để mở rộng mặt bằng xưởng sản xuất với trên 5.000m2 sàn và dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Năm 2012, ông đưa vào vận hành hệ thống dây chuyền quấn chỉ tự động với tổng trị giá 26 tỷ đồng. Đầu năm 2013, ông tiếp tục trang bị hệ thống máy thí nghiệm, phân tích màu của Mỹ trị giá 10 tỷ đồng. "Đây là loại máy hiện đại có mặt đầu tiên tại miền Bắc và trên cả nước, rất ít DN mạnh dạn đầu tư" - ông Thủy tự tin cho biết.

Hiện nay, năng suất, chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng được nâng cao nhờ dây chuyền sản xuất tự động khép kín. Mới 12 năm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty đã có mối quan hệ bạn hàng thân thiết với hơn 200 đơn vị, DN trong và ngoài nước.

Song song với việc tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Thủy luôn coi trọng việc sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường. Các sản phẩm của Công ty đã được Viện Hohenstein (Đức) cấp chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Ngoài ra, Công ty đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để được công nhận là "DN thực hành tốt 5S" (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng). Đây là một tiêu chí quan trọng được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Bộ KH&CN xây dựng dựa theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế.

Hướng về cộng đồng

Hàng năm, bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động, ông Thủy thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho nhiều gia đình, nhất là các hộ vươn lên thoát nghèo. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, trong nhiều năm qua, ông và Công ty đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp tổ chức. Đó là, tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, xây dựng đình, đền, chùa, đóng góp xây dựng nông thôn mới... Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, số tiền và hiện vật mà ông Thủy dành cho các hoạt động từ thiện khoảng 2,5 tỷ đồng.

Là một tấm gương nông dân tiêu biểu, doanh nhân thành đạt nhưng khi được hỏi làm thế nào để có thể chèo lái công ty phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay, ông Thủy chỉ trả lời khiêm tốn: “Là một người thợ trước tiên phải cần cù, chịu khó, biết học hỏi. Là một khách hàng phải lấy chữ tín làm đầu. Là nhà quản lý phải biết việc, biết dùng đúng người, đúng việc. Là nhà lãnh đạo phải có phong cách lãnh đạo, có tầm nhìn xa và quyết đoán trong công việc”.

Với những thành tích đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh cùng với sự tích cực tham gia công tác từ thiện, bản thân ông Thủy và Công ty đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý của T.Ư và TP.
Những danh hiệu của ông Triệu Khắc Thủy và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng:
- Từ năm 2007 - 2015, đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư.
- Năm 2009, đạt Cúp vàng chất lượng của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
- Tháng 5/2013, Công ty được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008.
- Năm 2014, được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2014.