Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao bão số 10 gây thiệt hại khủng khiếp tại nhiều địa phương?

Kinhtedothi - Bão số 10 di chuyển nhanh, với cường độ mạnh và vùng ảnh hưởng rộng khiến nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác ứng phó. Bên cạnh đó, vẫn còn tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân dẫn đến hậu quả đáng tiếc do bão gây ra.

32 người bị chết và mất tích

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại nhiều địa phương từ Bắc đến Trung Bộ đã hứng chịu mưa to, gió lớn, dông lốc mạnh. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 30/9, thiệt hại do cơn bão dị thường này gây ra là vô vùng nghiêm trọng.

Chỉ trong hai ngày đổ bộ, bão đã khiến 19 người bị chết và 13 người khác hiện còn đang mất tích. Cùng với đó là 82 người bị thương, đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể nối lại liên lạc với 8 người dân tại Gia Lai. Đây là các thuyền viên tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Mưa lũ do bão số 10 gây ngập nghiêm trọng nhiều vùng dân cư.

Tại các tỉnh, TP đến ngày 30/9 đã ghi nhận tổng số 104.780 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 3.371 nhà dân bị ngập. Hiện nay, ít nhất 2.700 hộ dân đang bị cô lập, chia cắt, tập trung chủ yếu tại Hà Tĩnh.

Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 9.402ha lúa và hoa màu bị ngập; 1.769ha thủy sản bị thiệt hại. Tại các địa phương đã xảy ra 10 sự cố đê điều; sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển.

Bên cạnh đó, 13.072 cây xanh và 3.427 cột điện cũng đã bị gãy, đổ. Hiện, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiệm vụ “kép” sau bão

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 là hết sức đặc biệt, dị thường. Song công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện tương đối tốt, là tiền đề cho công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác chỉ đạo cũng được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương. Bên cạnh đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương.

Bão số 10 đã khiến ít nhất 19 người chết và 13 người khác bị mất tích.

Mặc dù vậy, thiệt hại do bão số 10 gây ra vẫn vô cùng lớn, đặc biệt là về người. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hai nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cơn bão gây ra.

Thứ nhất, bão số 10 là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, giông, lốc, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, nơi vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão. Đây là nguyên nhân khách quan gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại các địa phương.

Thứ hai, nguyên nhân chủ quan là một bộ phận người dân, doanh nghiệp tại một số nơi còn chủ quan, lơ là, chưa tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, hướng dẫn, cảnh báo của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ còn hạn chế dẫn đến một số thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, hiện nay, tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp. Để ứng phó với mưa, lũ sau bão và khắc phục thiệt hại bão số 10, Bộ đề nghị tất cả các lực lượng và người dân không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra. Cùng với đó là chủ động triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với mưa, lũ sau bão với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Dự báo từ nay đến ngày 1/10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức báo động 2, 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức báo động 1, 2 và trên báo động 2.

Bão số 10 có thể gây “đa thiên tai” trên địa bàn Hà Nội

Bão số 10 có thể gây “đa thiên tai” trên địa bàn Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán hôm nay: VN-Index giữ sắc xanh, khối ngoại xả hơn 1.400 tỷ đồng cổ phiếu FPT

Chứng khoán hôm nay: VN-Index giữ sắc xanh, khối ngoại xả hơn 1.400 tỷ đồng cổ phiếu FPT

24 Feb, 04:06 PM

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi VN-Index giữ sắc xanh nhờ dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành như thép, hóa chất, dầu khí. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh từ khối ngoại tại cổ phiếu FPT với giá trị hơn 1.400 tỷ đồng đã phần nào kìm hãm đà đi lên của chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay.

Đẩy nhanh tiến độ cấp phép, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ cấp phép, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư

24 Feb, 04:04 PM

Kinhtedothi - Thời gian tới, UBND xã Thư Lâm và Sở Công Thương Hà Nội tạo điều kiện cho Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tại Cụm công nghiệp Liên Hà 2 qua đó đưa cụm công nghiệp này sớm đi vào hoạt động, thu hút vốn đầu tư. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra công tác đầu tư Cụm công nghiệp Liên Hà 2 (xã Thư Lâm) sáng 24/2.

Sau Tết, mặt bằng lãi suất neo cao

Sau Tết, mặt bằng lãi suất neo cao

24 Feb, 11:14 AM

Kinhtedothi- Sau Tết, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở vùng cao, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Bên cạnh đó là loạt chương trình khai xuân quy mô lớn, từ “lì xì” tiền mặt, quay số trúng ô tô, vàng, đến cộng thêm lãi suất trực tuyến…

EVN đảm bảo cung ứng ổn định dịp Tết, sẵn sàng cho mùa cao điểm

EVN đảm bảo cung ứng ổn định dịp Tết, sẵn sàng cho mùa cao điểm

24 Feb, 09:18 AM

Kinhtedothi - EVN đã phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp điện điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ vui Xuân đón Tết cổ truyền của người dân. Từ đó sẵn sàng cho mùa cao điểm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ