Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao chưa xử lý triệt để vụ lấn chiếm đất công trái phép ở xã Đông Xuân, Sóc Sơn?

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị năm 2015 đã có loạt bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn.
Mới đây, người dân địa phương tiếp tục phản ánh bày tỏ bức xúc khi UBND huyện đã có công văn chỉ đạo cưỡng chế, nhưng sau hơn nửa năm công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật.

Chính quyền xã bất lực

Người dân địa phương cho biết, UBND xã đã có một số lần họp bàn, đối thoại với người dân, tuy nhiên vụ việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Theo quan sát của phóng viên, những gì người dân phản ánh là có cơ sở. Hai công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Kim Phụng và ông Lê Văn Hữu (ở cổng làng thôn Cả) vẫn ngang nhiên tồn tại và đã có người ở.
Công trình xây dựng nhà ở 2 tầng trái phép trên đất công của gia đình ông Lê Văn Hữu  vẫn ngang nhiên tồn tại. 	Ảnh: Đạt Lê
Công trình xây dựng nhà ở 2 tầng trái phép trên đất công của gia đình ông Lê Văn Hữu vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: Đạt Lê
Trước đó, vào tháng 6/2015, trao đổi với phóng viên về công trình nhà ở 1 tầng, đổ móng bê tông cốt thép, rộng khoảng 35m2 của gia đình bà Phụng, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân thừa nhận, công trình này xây dựng trái phép trên đất công. UBND xã Đông Xuân đã ra 2 thông báo (ngày 14 và 15/11/2014) về việc ngừng thi công công trình vi phạm. Ông Chung khẳng định: “Quan điểm của xã là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng 7/2015 sẽ tiến hành cưỡng chế đối với công trình vi phạm của gia đình bà Phụng”.

Còn đối với công trình xây dựng nhà 2 tầng kiên cố khoảng 90m2 của gia đình ông Hữu, lãnh đạo xã Đông Xuân cũng thừa nhận công trình này xây dựng trái phép trên đất hành lang đường 16. Đồng thời, trong văn bản của UBND xã Đông Xuân nêu rõ: “Tại vị trí đất mặt tiền đường 16, diện tích đất hành lang đường 16 nằm trong chỉ giới đất GPMB để cải tạo nâng cấp đường 16 là 60,6m2, gia đình ông Hữu đã nhận đủ số tiền bồi thường hỗ trợ của dự án lần 1 năm 2012 là 440 triệu đồng, lần 2 năm 2013 là 98 triệu đồng, tổng cộng nhận đủ tổng số tiền là 538 triệu đồng. Nhưng gia đình chưa GPMB trong thời gian đường 16 thi công cải tạo nâng cấp cho đến nay vẫn tồn tại”… Ngoài ra, cả hai trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nêu trên, UBND huyện Sóc Sơn đã có Công văn số 920/UBND-TTXD về việc xử lý vi phạm, và yêu cầu xử lý vi phạm của gia đình bà Phụng xong trước ngày 30/7/2015; của gia đình ông Hữu xong trước 30/8/2015...

Né trách nhiệm?

Ngày 14/4, phóng viên liên lạc với ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Đông Xuân. Tuy nhiên, ông Chung cáo bận… họp, giao cho một cán bộ UBND xã trao đổi về kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Vị cán bộ này cho biết, UBND xã đã có kết luận nội dung tố cáo về trường hợp của gia đình bà Phụng và ông Hữu. Kết luận cho phép trường hợp 2 công trình này được tồn tại vì lý do: “… những công trình xét thấy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của công trình đường bộ và ATGT đường bộ…”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng: Chính quyền xã Đông Xuân đã cố tình hợp thức hóa sai phạm, “biến” đất công xâm phạm thành đất thổ cư, chẳng khác nào “làm xiếc” với quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đào Văn Sửu – Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn để làm rõ những sai phạm. Đề cập đến vai trò và trách nhiệm của lực lượng Thanh tra xây dựng trong vụ việc, ông Sửu vội vã từ chối cung cấp thông tin, hồ sơ: “Tôi không có quyền phát ngôn, các anh phải đặt lịch làm việc với huyện, Sở Xây dựng và có công văn yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản”. Khi bị truy vấn về việc công văn của UBND huyện giao và chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn phối hợp các bên liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế, vì sao nửa năm qua nhưng các công trình vi phạm vẫn hoàn thiện, đến nay người dân đã đến ở, ông Sửu chỉ im lặng (?)...

Việc xử lý hành vi vi phạm của các cấp chính quyền huyện Sóc Sơn đến đâu? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ