Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao Dự án nâng cấp tỉnh lộ 428 qua xã Đại Xuyên lỗi hẹn

Kinhtedothi - Được gia hạn tiến độ thêm gần hai năm, tức đến hết năm 2025 phải đưa Dự án nâng cấp tỉnh lộ 428 qua xã Đại Xuyên (mới) vào khai thác, nhưng với những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hiện nay đã trở thành nguy cơ tiếp tục lỗi hẹn hoàn thành dự án như cam kết với chủ đầu tư.

Nhiều đoạn của dự án mở rộng tỉnh lộ 428 hiện nay chỉ thi công theo kiểu cầm chừng rồi đắp chiếu bỏ dở dang

Dự án trọng điểm thi công cầm chừng

Qua tìm hiểu được biết, Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 428, đoạn qua 5 xã của huyện Phú Xuyên (cũ) được gia hạn lần thứ hai nhưng vẫn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiếp tục lỗi hẹn. Nhiều đoạn của dự án hiện nay chỉ thi công theo kiểu cầm chừng rồi đắp chiếu bỏ dở dang gây khó khăn cho việc đi lại. Hiện nhiều đoạn nhà thầu đã hoàn tất hạng mục rãnh thoát nước và rải cấp phối, thảm nhựa. Chủ đầu tư giải phóng bàn giao mặt bằng đến đâu là nhà thầu thi công hoàn tất các hạng mục đến đó, song điều lo lắng hơn là hiện nay và thời gian tiếp theo, dự án khó triển khai tiếp vì chưa có mặt bằng sạch, khó khăn cho việc thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại diện phía nhà thầu thi công dự án cho biết, với việc bàn giao mặt bằng như thời gian vừa qua cũng như hiện nay thì đơn vị thi công không thể triển khai đồng loạt, chỉ thi công cầm chừng vì mặt bằng hiện nay rất xôi đỗ, từng đoạn. Còn các đoạn tiếp phải chờ giải phóng mặt bằng mới có kế hoạch thi công dài được.

Dự án nâng cấp tỉnh lộ 428 có điểm đầu giao với QL1A, xã Phúc Tiến (cũ) và kết thúc ở ngã 3 Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy (cũ). Do vướng giải phóng mặt bằng, dọc chiều dài 7,5km của dự án đi qua 5 xã cũ đã có tới 15 điểm nghẽn, tạo thành nút thắt cổ chai. Các vị trí này có tới 340 hộ dân dọc tuyến đường, trong đó có 80 hộ được bố trí tái định cư. Với 260 hộ còn lại, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp khó vì người dân chưa bàn giao đất.

Dự án lỗi hẹn đang gây ảnh hưởng cho việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân địa phương

Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Xuyên Chu Văn Vũ cho biết, xã đang tập trung cán bộ chuyên môn dồn lực trong việc rà soát lại hồ sơ, kiểm kê kiểm đếm để thực hiện theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Thường trực Đảng ủy xã đôn đốc chỉ đạo các phòng, ban để đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Thống kê từ phía nhà thầu, hiện dự án mới hoàn thành nâng cấp khoảng trên 4km tại các vị trí qua đất công và đất nông nghiệp, tương đương 60% khối lượng công việc. Gần 3km còn lại là các đoạn phần xen kẽ qua các khu dân cư thuộc các thôn đều chưa thể triển khai được do liên quan đến rất nhiều yếu tố.

Dự án dở dang đã, đang gây nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống người dân. Bà Phạm Thị Tân, thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên đề nghị: "Mong sao các cấp mở nhanh con đường cho chúng tôi được nhờ, chứ không bẩn lắm, ô nhiễm lắm. Mỗi lần ô tô qua rất là chật và bẩn, ô nhiễm cả vào khu dân cư trong làng".

Hàng loạt vướng mắc đang tìm lời giải

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Dư Anh Hào, tính tới thời điểm hiện tại, dự án nâng cấp tỉnh lộ 428 đã quá tiến độ gần hai năm và phải xin gia hạn tới hết năm 2025. UBND xã Đại Xuyên coi việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ trọng tâm. Song, để đảm bảo kế hoạch thi công, người dân có đất phải phối hợp GPMB phục vụ dự án. Nếu không, nguy cơ vỡ tiến độ lần hai là điều khó tránh khỏi.

Nhà thầu thi công dự án tỉnh lộ 428 phải thi công cầm chừng

Về thực tế đến thời điểm hiện nay khi UBND xã Đại Xuyên tiếp nhận hồ sơ và qua rà soát xác định hàng loạt yếu tố đang bị vướng mắc cần tháo gỡ một số nội dung, như: Nhiều hộ gia đình chưa có Giấy chứng nhận QSD đất ở; diện tích thực tế khác với giấy tờ về đất đai hoặc đất không có giấy tờ; đất có tranh chấp và đất giao trái thẩm quyền.

Do vậy, cần có thời gian rà soát, phân loại hồ sơ, xác minh hiện trạng; hướng dẫn các gia đình hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất; hòa giải tranh chấp, giải quyết theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, biên bản kiểm kê, kiểm đếm tài sản nhiều thửa đất được thực hiện từ năm 2021 còn thiếu chữ ký thành viên tổ công tác và không có xác nhận của UBND xã trước đây. Ngoài ra, một số thửa đất không tìm thấy hồ sơ kiểm kê, thông báo thu hồi đất, không lưu trữ được hồ sơ gốc nên phải thực hiện làm lại toàn bộ từ đầu; nhiều thửa đất đã có phương án chi trả bồi thường hỗ trợ nhưng chưa được phê duyệt hoặc thiếu hồ sơ công khai và thiếu biên bản họp dân.

Cùng với đó, nhiều gia đình, cá nhân không đồng thuận về giá đất, phương án bồi thường và phát sinh yêu cầu ngoài phương án. Mặt khác, đến nay việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất tái định cư triển khai còn chậm. Ngoài ra, hiện nay còn có một số gia đình đã nhận kinh phí bồi thường nhưng không chấp hành tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng.

Các đơn vị liên quan đến công tác GPMB đang khảo sát, thống nhất phương án di chuyển trạm bơm Vĩnh Sơn nằm ven tỉnh lộ 428 để thi công dự án

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Xuyên Chu Văn Vũ cho biết thêm, vì nhiều lý do nên UBND xã đã sớm thành lập tổ công tác kiểm kê, kiểm đếm phục vụ công tác GPMB. Tổ công tác đã triển khai rà soát lập biên bản kiểm tra hiện trạng, kiểm kê, thẩm định lại hồ sơ còn thiếu và bổ sung bảo đảm sau đó mới xây dựng phương án trình hội đồng thẩm tra, thẩm định.

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo rà soát gia hạn thông báo thu hồi đất đã hết hiệu lực. Rà soát, xác nhận nguồn gốc của các thửa đất giao trái thẩm quyền và đất nằm trong hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều. Vì vậy, những ngày qua các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện bảo đảm đúng quy trình trong việc GPMB, thể hiện tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao.

Sản xuất nông nghiệp ở xã Đại Xuyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sản xuất nông nghiệp ở xã Đại Xuyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xã Đại Xuyên phấn đấu trở thành xã điểm về chuyển đổi số

Xã Đại Xuyên phấn đấu trở thành xã điểm về chuyển đổi số

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã Nam Phù nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã Nam Phù nhiệm kỳ 2026 - 2031

05 Dec, 10:21 PM

Kinhtedothi-Chiều 5/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là hội nghị có ý nghĩa mở đầu, định hướng xuyên suốt cho quy trình giới thiệu người ứng cử, đặt nền tảng để đảm bảo các bước tiếp theo được triển khai đúng quy định, khoa học và hiệu quả. 

Phường Hoàn Kiếm tuyên truyền lưu động Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân

Phường Hoàn Kiếm tuyên truyền lưu động Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân

05 Dec, 09:51 PM

Kinhtedothi - Chiều 5/12/2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hoàn Kiếm đã tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, đồng thời động viên các thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng xung phong tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Kỳ họp thứ Ba HĐND xã Ngọc Hồi: Quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba HĐND xã Ngọc Hồi: Quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm cho năm 2026

05 Dec, 09:48 PM

Kinhtedothi-Ngày 05/12, HĐND xã Ngọc Hồi khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba – kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; xem xét, thảo luận và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2026.

Phường Bạch Mai hoàn thành 13/13 chỉ tiêu phát triển KT-XH, với 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phường Bạch Mai hoàn thành 13/13 chỉ tiêu phát triển KT-XH, với 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch

05 Dec, 08:44 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai khẳng định, kết quả thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2025 của phường là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phường.

Thành ủy Hà Nội giám sát công tác thực hiện chuyên đề trọng tâm, cấp bách tại xã Tam Hưng

Thành ủy Hà Nội giám sát công tác thực hiện chuyên đề trọng tâm, cấp bách tại xã Tam Hưng

05 Dec, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ