Vì sao Hà Lan thất bại thảm hại trước Cộng hoà Séc?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, Cộng hoà Séc đã tận dụng lợi thế để đánh bại Hà Lan ở vòng 1/8 qua đó lọt vào chơi trận tứ kết với Đan Mạch tại EURO 2020.

De Ligt nhận thẻ đỏ khiến Hà Lan chỉ còn chơi với 10 người trong phần lớn thời gian hiệp 2.

Tại vòng 1/8, Hà Lan gặp đội bóng được đánh giá yếu hơn là Cộng hoà Séc. Kết thúc vòng bảng, đoàn quân của HLV De Boer đã có 3 chiến thắng để giành ngôi nhất bảng và “Cơn lốc” màu da cam cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất EURO 2020 với 8 bàn. Trong khi đó, đối thủ của Hà Lan chỉ đi tiếp với vị trí thứ 3 ở bảng D khi xếp sau Croatia và Anh.
Với sự hưng phấn và được đánh giá cao hơn, Hà Lan đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tomas Vaclik. Trong suốt 45 phút đầu tiên, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng Hà Lan không thể ghi được bàn thắng vào lưới Cộng hoà Séc.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2, khi De Ligt trong nỗ lực ngăn cản Schick cố ý dùng tay cản bóng. Ngay sau đó trọng tài Sergei Karasev chỉ rút thẻ vàng với trung vệ của Hà Lan nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài người Nga đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ cho De Ligt. Cũng kể ngay sau khi mất người, Hà Lan bị mất tinh thần và mất luôn thế trận vào đối thủ.
Cộng hoà Séc đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0 để lọt vào vòng tứ kết của EURO 2020.

Điều gì đến cũng phải đến, từ pha đá phạt bên cánh phải của Cộng hoà Séc, Tomas Kalas đánh đầu chiến thuật để số 9 Tomas Holes dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 67. Có được bàn thắng, Hà Lan tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 80 từ một đợt phản công chớp nhoáng, Tomas Holes tăng tốc trước khi căng ngang vừa tầm cho Patrik Schick nâng đôi cách biệt. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu để giúp Cộng hoà Séc có được chiến thắng để vòng vòng tứ kết để đối đầu với Đan Mạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần