Friday, 08:52 15/05/2015
Việc đòi 6,75 mẫu ruộng tại xã Phú Túc là không có cơ sở
Kinhtedothi - Sáng 14/5, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng đại diện các bộ, sở, ngành, TP có mặt tại huyện Phú Xuyên để đối thoại, trả lời đơn khiếu nại của ông Đỗ Thiện Chiến và một số công dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên về việc đòi 6,75 mẫu ruộng ở cánh đồng Soi đã được giao cho người dân thôn Lưu Thượng.
Kinhtedothi - Sáng 14/5, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng đại diện các bộ, sở, ngành, TP có mặt tại huyện Phú Xuyên để đối thoại, trả lời đơn khiếu nại của ông Đỗ Thiện Chiến và một số công dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên về việc đòi 6,75 mẫu ruộng ở cánh đồng Soi đã được giao cho người dân thôn Lưu Thượng.
Bác bỏ đòi hỏi vô lý

Trong năm 2012 và đầu năm 2013, báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh việc một số người dân thôn Tư Sản do bị đối tượng xấu xúi dục, kích động tập trung đi khiếu kiện đòi 6,75 mẫu ruộng thuộc cánh đồng Soi của thôn Lưu Thượng dẫn tới mất ANTT, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế làng nghề truyền thống. Mặc dù chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên đã tích cực vận động, tuyên truyền, giải thích và đã tổ chức hơn 30 cuộc đối thoại, nhưng một số công dân thôn Tư Sản vẫn không đồng ý. Ngày 16/3/2012, UBND huyện Phú Xuyên sau khi kiểm tra, xác minh đã có Thông báo số 272/UBND-TTr và ngày 10/12/2012 tiếp tục có Thông báo số 1748/UBND-TTr khẳng định: Việc ông Đỗ Thiện Chiến và các công dân thôn Tư Sản đứng đơn đòi 6,75 mẫu ruộng tại xứ đồng Soi, thôn Tư Sản là không có cơ sở để giải quyết và không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, các công dân vẫn khiếu kiện và UBND huyện nhiều lần tổ chức đối thoại, nhưng tại các buổi đối thoại, một số công dân vẫn không cung cấp được chứng cứ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc 6,75 mẫu ruộng thuộc về thôn Tư Sản. Do đó, UBND huyện chấm dứt việc tiếp nhận đơn và trả lời đơn. Vì vậy, một số công dân đã gửi đơn đến UBND TP Hà Nội đề nghị giải quyết. Ngày 18/11/2013, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 6967/QĐ - UBND về việc giải quyết đơn của ông Đỗ Thiện Chiến và một số công dân thôn Tư Sản, nội dung nêu rõ: Việc ông Đỗ Thiện Chiến và một số công dân có đơn đòi trả lại 6,75 mẫu ruộng ở cánh đồng Soi đã được Nhà nước giao cho người khác quản lý, sử dụng trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai qua các thời kỳ là không có cơ sở. Đồng thời, nội dung Quyết định còn khẳng định, việc UBND huyện Phú Xuyên ban hành các Văn bản số 272/UBND-TTr ngày 16/3/2012 và Văn bản số 1748/UBND-TTr ngày 10/12/2012 trả lời ông Đỗ Thiện Chiến cùng một số công dân khác với nội dung không trả lại 6,75 mẫu ruộng cho người dân thôn Tư Sản là đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế quản lý, sử dụng đất tại địa phương. Không đồng ý với quyết định trả lời của UBND TP, các công dân tiếp tục có đơn gửi tới các bộ, ngành liên quan. Ngày 31/10/2014, Bộ TN&MT có Văn bản số 4779/BTNMT-TTr trả lời khiếu nại của một số công dân thôn Tư Sản với nội dung: Việc ông Đỗ Thiện Chiến và một số công dân đòi quyền sử dụng 6,75 mẫu ruộng là không có căn cứ pháp lý để giải quyết. Việc giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Quyết định 6967/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 là đúng quy định của pháp luật, đề nghị ông Chiến và các công dân nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên đến nay, một số công dân vẫn chưa đồng ý với kết luận của các cấp, ngành. Đối thoại để người dân hiểu hơn Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, buổi đối thoại lần này để các cơ quan chức năng liên quan hiểu rõ hơn bản chất vụ việc cũng là thể hiện trách nhiệm của UBND TP Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC). Trách nhiệm này còn thể hiện bằng việc mời một số bộ, ngành cũng như phóng viên báo chí tham dự, chứng kiến tính công khai, minh bạch trong giải quyết vụ việc đã kéo dài nhiều năm qua nhưng một số công dân vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết. “Một số cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân thôn Tư Sản và luôn cho rằng đã được người dân ủy quyền đi KNTC nhưng lại không cung cấp được cho cơ quan chức năng giấy ủy quyền cũng như những tài liệu liên quan để chứng minh nguồn gốc đất. Đây là việc làm không phù hợp với Luật KNTC mà là những hành động gây mất đoàn kết giữa người dân trong địa phương với nhau. Cũng trong buổi đối thoại tại trụ sở UBND huyện, các công dân đã được các cấp, ngành từ địa phương đến T.Ư trả lời, giải thích các nội dung kiến nghị rất rõ ràng, đầy đủ cơ sở pháp lý và đúng quy định của pháp luật. Qua đó, khẳng định việc đòi 6,75 mẫu ruộng là không có cơ sở” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh khẳng định. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, mặc dù các cơ quan chức năng trước đó đã rất tận tâm, tận tụy cố gắng đối thoại, tìm giải pháp giải quyết vụ việc nhưng đến nay người dân vẫn chưa đồng ý với kết quả. Tại buổi đối thoại sáng nay, các bên đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được các cơ quan chức năng liên quan làm sáng tỏ hơn, rõ hơn để sớm ổn định tình hình, xây dựng địa phương phát triển. Đồng thời, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng: “UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Phú Xuyên cập nhật, lắng nghe, kiểm tra các thông tin từ nhiều phía để làm rõ hơn các nội dung kiến nghị của một số công dân thôn Tư Sản sao cho thấu tình đạt lý. Còn Bộ TN&MT cần cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, huyện Phú Xuyên để sớm làm rõ những nghi hoặc và có kết quả trả lời thỏa đáng. Trường hợp không đồng ý với kết luận, các công dân có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa án”.