Việt-Hàn tăng cường hợp tác quốc phòng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại tướng Phùng Quang Thanh và Tư lệnh Không quân Hàn Quốc, Đại tướng Choi Cha Kiu cùng mong muốn trong thời gian tới quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Choi Cha-Kyu. Ảnh mod.gov.vn
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Choi Cha-Kyu. Ảnh mod.gov.vn
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Tư lệnh Không quân Hàn Quốc, Đại tướng Choi Cha Kiu (Choi Cha Kyu) đến chào xã giao nhân chuyến thăm Việt Nam vào chiều 12/9.

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng Đại tướng Choi Cha-Kyu mới được bổ nhiệm chức Tư lệnh Không quân, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

Trong thời gian qua, các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đào tạo cán bộ diễn ra thường xuyên với nội dung phong phú, thực chất.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ; trao đổi về khả năng hợp tác giữa lực lượng Phòng không-Không quân hai nước; chia sẻ kinh nghiệm về an toàn bay…

Thay mặt Đoàn Tư lệnh Không quân Hàn Quốc, Đại tướng Choi Cha-Kyu cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa hai nước ngày càng đạt hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.