Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam được dự báo là điểm sáng kinh tế thế giới 2015

Kinhtedothi - Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế mới nổi có sức hút nhất trong năm 2015, theo một báo cáo mới đây của Coface.
Trong báo cáo vừa công bố hôm nay (27/1), Hãng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu hàng đầu của Pháp (Coface) xếp Việt Nam và Sri Lanka là hai điểm sáng tích cực đáng chú ý nhất về môi trường kinh doanh và đầu tư trong năm 2015.

Báo cáo của Coface thường được công bố vào đầu năm, là một trong những báo cáo có uy tín nhất trên thế giới về mức độ rủi ro trong môi trường kinh doanh và xuất khẩu của tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Mỗi năm, Coface triệu tập một hội nghị quy tụ khoảng 1.400 thành viên tham gia, bao gồm giới doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, nhà báo…. để công bố báo cáo chiến lược này.
Theo Coface, nền kinh tế Việt Nam đã được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng
Theo Coface, nền kinh tế Việt Nam đã được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng
Trong phần nhận xét về Việt Nam, báo cáo của Coface nhận định: “Việt Nam đã phá vỡ được vòng luẩn quẩn của một nền kinh tế mới nổi phát triển quá nóng khi tăng trưởng dựa trên bùng nổ tín dụng. Từ 3 năm nay, đồng tiền Việt Nam đã không có sự mất giá đáng kể nào. Lạm phát đã được đưa trở lại mức 9,1% năm 2012 và 5,2% năm 2014. Nền kinh tế Việt Nam đã được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng. Việt Nam giờ đã chuyển biến thành một điểm hút đối với các hãng điện tử Hàn Quốc. Đất nước này đang sản xuất những máy tính bảng và điện thoại thông minh cho Samsung. Triển vọng tăng trưởng là rất tốt”.

Ngược lại, Coface đánh giá 2015 sẽ là năm có nhiều rủi ro với môi trường đầu tư tại Tây Âu, bất chấp việc nền kinh tế của khu vực này đã có dấu hiệu tương đối rõ rệt về việc thoát ra khỏi khủng hoảng, khi GDP của khu vực sử dụng đồng Euro dự tính tăng 1,2% năm 2015, so với 0,8% năm 2014 và - 0,4% năm 2013.

Nguyên nhân chính được cho là việc các nhà đầu tư vẫn chưa có niềm tin đầy đủ với khu vực này sau các biến động chính trị nội bộ, trong đó có kịch bản Hy Lạp có thể vỡ nợ và buộc phải rời khỏi khu vực sử dụng đồng Euro.

Một nguyên do khác là các cải cách được thực hiện ở nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực như Pháp, Tây Ban Nha hay Italia được cho là chưa quyết liệt và thiếu hiệu quả.

Với các nền kinh tế thuộc khối BRICS  như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, dự đoán tăng trưởng sẽ chậm lại, đặc biệt là tại Nga, Trung Quốc và Brazil bởi các nước này đang bắt đầu phải tiến hành những cải cách khó khăn mang tính cấu trúc của nền kinh tế.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ