Việt Nam được tôn vinh về thành tựu giảm nghèo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Bộ NN&PTNT, từ 5 - 11/6, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn dẫn đầu cùng đại diện một số bộ, ngành đã tham dự Đại hội đồng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) lần thứ 39 tại Rome, Italia.

Tại Đại hội, Đoàn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn. Trong 30 năm qua, Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo đói từ 56% xuống còn 5% vào cuối năm 2015. Tại kỳ họp này, đại diện FAO đã trao chứng nhận của FAO và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tôn vinh Việt Nam đã đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm một nửa số người đói.