Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam gia nhập nhóm gần 60 quốc gia tiên phong tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ em

Kinhtedothi - Ngày 25/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ra mắt và triển khai tiêm kháng thể đơn dòng thế hệ mới phòng virus hợp bào hô hấp RSV, nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Việt Nam có “vũ khí” mới phòng bệnh do RSV cho trẻ nhỏ

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết Nirsevimab là kháng thể đơn dòng thế hệ mới, có công nghệ sinh học tái tổ hợp tiên tiến và tác dụng kéo dài do Sanofi (Pháp) phát triển, sản xuất tại nhà máy hiện đại ở Mỹ. Giải pháp này cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp trẻ được phòng bệnh ngay trong ngày đầu sau tiêm thay vì chờ thời gian để cơ thể sinh ra kháng thể như tiêm vắc xin. Đây là một trong những vũ khí phòng bệnh được mong chờ hàng đầu từ cả giới chuyên môn và các phụ huynh để chống lại dịch bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh ra mắt và triển khai kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ảnh: Văn Nhân

Chỉ cần 1 mũi tiêm với liều lượng tùy theo cân nặng, trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi được bảo vệ trong suốt mùa RSV (thường kéo dài khoảng 5-6 tháng). Trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi tại 2 vị trí khác nhau trong cùng một ngày. Theo các nghiên cứu công bố quốc tế, trẻ tiêm 1 mũi có thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản. “Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm”, bác sĩ Chính chia sẻ.

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab phòng virus hợp bào hô hấp RSV được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, duy trì nhiệt độ 2 - 8 độ C, được giám sát nhiệt độ 24/24 giờ. Ảnh: Minh Tâm

Cho con tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ con gái chị mới 3 ngày tuổi, nặng 3 kg. Bé là “trái ngọt” sau khi điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại bệnh viện Tâm Anh.

Từ khi mang thai, chị Hà đã tìm hiểu virus hợp bào hô hấp RSV có thể khiến trẻ khó thở, thở khò khè, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng phổi và sự phát triển sau này. Do đó, chị rất lo lắng, đặc biệt khi thời điểm sinh con trùng với mùa dịch hô hấp cao điểm.

“Đây là bé đầu lòng nên tôi muốn dành cho con sự bảo vệ tốt nhất ngay từ những ngày đầu đời. Khi được các bác sĩ Tâm Anh tư vấn kỹ về hiệu quả và độ an toàn của kháng thể đơn dòng, tôi hoàn toàn yên tâm lựa chọn. Quy trình tiêm được thực hiện bài bản, nhẹ nhàng, bác sĩ giải thích rõ ràng từng bước khiến tôi rất tin tưởng”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà cho con gái đầu lòng 3 ngày tuổi iêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Giang Phạm

Khoảng 80% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV

Theo các chuyên gia, RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Trong mùa RSV, 80% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới là do RSV. Đáng chú ý, 70-90% trẻ phải nhập viện vì RSV là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó. Nhiều trường hợp nặng phải thở máy, điều trị tích cực, dễ dẫn đến xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính về sau.

Phụ huynh tìm hiểu kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) ngày 25/10. Ảnh: Hoài Thương

“Việc chủ động cung cấp trực tiếp miễn dịch cho trẻ bằng kháng thể đơn dòng, bảo vệ trẻ trong giai đoạn dễ nhiễm bệnh và gặp biến chứng cao nhất do RSV ngay từ khi sinh ra là bước ngoặt lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện, tử vong và di chứng do RSV, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội”, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết virus.

Trước đó, VNVC cũng đã triển khai tiêm đầu tiên vắc xin phòng RSV cho người từ 60 tuổi và thai phụ từ tuần 24-36, bảo vệ mẹ và em bé khỏi nguy cơ mắc bệnh do RSV trong 6 tháng đầu đời.

Tháng 9/2025, VNVC đã ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp RSV, loại dành cho phụ nữ mang thai từ tuần 24-36 và người lớn từ 60 tuổi. Ảnh: Mộc Thảo

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, trong thời gian đầu, kháng thể đơn dòng RSV sẽ được triển khai tiêm tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ triển khai tiêm kháng thể đơn dòng tại 5 bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TP.HCM, gồm: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TP.HCM), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội), Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome cùng cơ sở với trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM). VNVC sẽ thực hiện tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng tại các cơ sở thuận tiện nhất.

“Sự phối hợp này nhằm thực hiện toàn diện, chuyên sâu các bước tư vấn, hướng dẫn cộng đồng từ các hệ thống tiêm chủng, phối hợp với các phòng khám, bệnh viện. Điều này nhằm tổ chức tốt mạng lưới tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị cho việc mở rộng việc tiêm kháng thể đơn dòng RSV đến trẻ em tại hệ thống tiêm chủng vắc xin trong thời gian tới khi các quy định của Luật được điều chỉnh.

Dự kiến ngay trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét và lấy ý kiến về việc điều chỉnh một số vấn đề trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc cho phép tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh tại các trung tâm tiêm chủng, xét trên sự cần thiết phổ rộng các giải pháp có tính an toàn và hiệu quả cao rất quan trọng này nhằm phòng ngừa và kiểm soát bệnh hô hấp do RSV gây ra cho trẻ em Việt Nam ngay từ những tháng đầu đời”, PGS.TS.BS Huy Trụ cho biết thêm.

VNVC ký hợp tác chính thức với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, sớm tiếp cận vắc xin ung thư tiềm năng

VNVC ký hợp tác chính thức với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, sớm tiếp cận vắc xin ung thư tiềm năng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bước ngoặt trong y học Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thận bằng công nghệ bảo quản hạ nhiệt liên tục

Bước ngoặt trong y học Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thận bằng công nghệ bảo quản hạ nhiệt liên tục

25 Oct, 12:56 PM

Kinhtedothi- Ngày 25/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP, LifePort Kidney Transporter). Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong kỹ thuật bảo quản và ghép tạng của y học nước ta.

Bộ Y tế tuyên dương hành động dũng cảm của 5 cá nhân, tập thể tại BV Sản Nhi Nghệ An

Bộ Y tế tuyên dương hành động dũng cảm của 5 cá nhân, tập thể tại BV Sản Nhi Nghệ An

25 Oct, 12:15 AM

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, tỉnh Nghệ An) dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện (BV) Sản Nhi Nghệ An, Bộ Y tế đã Quyết định trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc BV Sản Nhi Nghệ An đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại xã Bình Minh và Thanh Oai

Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại xã Bình Minh và Thanh Oai

24 Oct, 08:34 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học công lập trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026 đã kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh) và Trường Tiểu học Kim Thư (xã Thanh Oai).

Bộ Y tế lên tiếng vụ đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bộ Y tế lên tiếng vụ đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

24 Oct, 04:43 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/10, liên quan đến vụ đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, tỉnh Nghệ An) dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện (BV) Sản Nhi Nghệ An ngày 23/10 (4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh), TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế nhấn mạnh, hành vi bạo hành cán bộ y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong BV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ