Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam giúp Sri Lanka phát triển ngành thủy sản

KTĐT - Ngày 14/5, tại trụ sở Cục Phát triển thủy sản Quốc gia Sri Lanka (NAQDA) ở Colombo đã diễn ra lễ khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển thủy sản của Việt Nam tại Sri Lanka.
Tới dự có Thứ trưởng Bộ Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Sri Lanka Sarath Kumara Gunaratne, Chủ tịch NAQDA J. Chandrasoma, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III Tiến sỹ Đào Văn Trí, cùng các chuyên gia về nuôi trồng thủy sản của Viện và nhiều đại diện báo chí, phát thanh, truyền hình Sri Lanka.

 
 
Quang cảnh lễ khởi động dự án. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Sarath Kumara Gunaratne ca ngợi những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đứng thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 4 thế giới về xuất khẩu thủy sản, coi đó là kinh nghiệm quý báu đối với Sri Lanka.

Đánh giá cao sự giúp đỡ nhiệt tình và vô tư của Việt Nam thông qua việc triển khai dự án do Chính phủ Việt Nam tài trợ trong hai năm 2013-2014, Thứ trưởng Gunaratne tin tưởng dự án sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển hiệu quả ngành thủy sản của Sri Lanka.

Đại sứ Tôn Sinh Thành đánh giá cao tiềm năng to lớn của ngành thủy sản Sri Lanka và cho biết đại sứ quán sau khi được mở lại tại Colombo năm 2011 đã hết sức quan tâm thúc đẩy hợp tác thủy sản giữa hai nước và sớm đề xuất Chương trình hỗ trợ kỹ thuật về phát triển thủy sản tại Sri Lanka.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp Sri Lanka phát triển ngành thủy sản nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân, đáp ứng nhu cầu nội địa và tăng xuất khẩu cho Sri Lanka.

Đánh giá dự án là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai nước, Đại sứ hy vọng dự án sẽ thúc đẩy việc đầu tư khai thác nguồn thủy sản tại Sri Lanka với việc lập các liên doanh giữa công ty thủy sản hai nước.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III và Cục Phát triển thủy sản Quốc gia Sri Lanka phát biểu cảm ơn Chính phủ, các Bộ ngành chủ quản hai nước và Đại sứ quán đã quan tâm thúc đẩy để Dự án sớm được hình thành và triển khai tại Sri Lanka; cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai thành công dự án, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III có bài thuyết trình về Dự án, bao gồm nuôi rong biển, hải sâm và tôm hùm tại Sri Lanka, đồng thời giúp xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản của Sri Lanka.

Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia Việt Nam, Sri Lanka là quốc đảo có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế biển rộng lớn, có nhiều đầm, phá, ao, hồ, sông, ngòi, khí hậu ôn hòa, rất thuận lợi cho phát triển ngành đánh bắt cá xa bờ, nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước ngọt, tạo cơ hội lớn cho sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

12 Nov, 04:02 PM

Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ