Kinhtedothi - Vào ngày 24/4, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tòa thánh Vatican trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào ngày 21/4 vừa qua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam gửi lời chia buồn sâu trước sự qua đời của Giáo hoàng Francis. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thay mặt mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, cùng chia sẻ mất mát với Tòa thánh Vatican, cộng đồng Công giáo toàn cầu và Giáo hội Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước trước sự ra đi của Đức Giáo hoàng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việt Nam trân trọng vai trò của Giáo hoàng Francis trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cũng như những chỉ dẫn và khuyến nghị khuyến khích các chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.”
Giáo hoàng Francis đã qua đời vào sáng thứ Hai, ngày 21/4, hưởng thọ 88 tuổi sau hơn 12 năm lên ngôi. Ngài trút hơi thở cuối cùng tại nơi cư trú của mình trong Nhà thánh Marta, Vatican, sau khi bị đột quỵ não dẫn đến hôn mê và suy tim không hồi phục.
Kinhtedothi - Chiều 24/4, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 24 và 25/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình công tác, từ ngày 21-24/4, đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương của Cộng hòa Áo.
Kinhtedothi - Vào ngày 23/4, Bộ Ngoại giao kết hợp cùng Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Quốc tế “50 năm thống nhất đất nước: vai trò kiến tạo trong lịch sử và hiện tại.”.
Kinhtedothi - Giá vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh mới, thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu và làm dấy lên nhiều tranh luận về những lực đang thực sự chi phối thị trường kim loại quý. Diễn biến giá gần đây cho thấy sự đan xen giữa yếu tố nền tảng, dòng vốn đầu cơ và những biến động của hệ thống tài chính toàn cầu.
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn đạt được một giải pháp thực chất nhằm chấm dứt chiến sự, cũng như tổ chức một cuộc gặp mang tính xây dựng với lãnh đạo Nga.
Kinhtedothi - Đà tăng của giá vàng thế giới trong năm 2025 và đầu năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố hội tụ: nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...
Kinhtedothi - Thế giới đã trải qua năm 2025 với những biến động chưa từng có trong lịch sử hiện đại, đặt nhân loại trước những thách thức lớn lao trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và môi trường.
Kinhtedothi - EU chính thức đưa Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố; Lãnh đạo Ba Lan tranh cãi với Elon Musk về vai trò của Starlink tại Ukraine; Mỹ nới lỏng trên diện rộng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela; Đức xử phạt đài truyền hình vì trò đùa treo cờ Mỹ tại Greenland; Ukraine cảnh báo Nga vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass...