Việt Nam-Indonesia: Ông Park chọn ai?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau 5 trận thua liên tiếp và xếp cuối bảng G, đội tuyển Indonesia dưới thời tân HLV trưởng người Hàn Quốc Shin Tae-yang đã có nhiều thay đổi trong đội hình. Trước khi gặp Việt Nam, Indonesia đã có trận hòa với đội tuyển Thái Lan khiến cho cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trở nên khó lường.

Nhận định trước trận đấu
Phải thừa nhận, đoàn quân của HLV Nhật Bản Akira Nishino không được sở hữu lực lượng mạnh nhất. Đội tuyển Thái Lan tham gia vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi thiếu vắng 3 ngôi sao Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và Theerathorn Bunma. "Voi chiến" cũng có 3 trận giao hữu để chuẩn bị cho các lượt trận đấu tập trung ở UAE nhưng với kết quả tệ hại: thua 2 (Oman, Uzbekistan) và hòa 1 (Tajikistan).
Công bằng mà nói đội tuyển Thái Lan đã thi đấu không tệ khi cầm bóng tới 66%, tung ra 454 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 83% (đối thủ chỉ 245 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 67%). Nhưng các trụ cột như Ekanit, Sarachat, A.Kraisorn đều không có những cú sút chính xác, Thái Lan có 22 cú sút nhưng chỉ trúng khung thành 4. Rốt cuộc 2 lần dẫn điểm nhưng vẫn để đối thủ san bằng tỷ số và ra về chỉ với 1 điểm trong tay.
 Việc Indonesia và Thái Lan chia điểm với tỷ số 2-2 trong khi Malaysia thua trận 0-4 trước UAE đã giúp ĐT Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua tại bảng G. Ảnh VFF.
Công bằng mà nói, về chuyên môn đội tuyển Indonesia dưới thời tân HLV trưởng người Hàn Quốc Shin Tae-yang vẫn dưới chúng ta 1 bậc. Điểm mạnh duy nhất của đối thủ là họ được chơi trong thế, chả có còn gì để mất khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.
Hai trung vệ được HLV Shin Tae-yong sử dụng trong trận gặp Thái Lan là Arif Satria và Rizki Ridho đều tỏ ra vụng về trong những pha tranh chấp bóng bổng. Điểm yếu này đã được Thái Lan tận dụng triệt để để ghi 2 bàn thắng. Với trung phong cắm Tiến Linh đang có phong độ cao, ông Park sẽ có miếng đánh phù hợp.
Ông Park chọn ai?
Việc Indonesia và Thái Lan chia điểm với tỷ số 2-2 trong khi Malaysia thua trận 0-4 trước UAE đã giúp ĐT Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua tại bảng G. Tuy nhiên, điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang-seo phải thể hiện tốt khả năng cạnh tranh của mình, trước tiên là phải đảm bảo một chiến thắng trước Indonesia vào ngày 7/6 tới.
Đến giờ, HLV Park Hang Seo đã có tổng cộng 27 trận đấu trước các đối thủ Đông Nam Á. Ông đã thắng tới 22 lần và chỉ để hoà đúng 5 trận. Trước Indonesia, Việt Nam của ông Park thắng 4 trận trong năm 2019, trong đó có một trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 
Thực ra, HLV Shin Tae-yong cũng có thể “đọc” ra điểm yếu của người đồng nghiệp khi 3 năm rưỡi nhiệm kỳ của mình, nhà cầm quân Hàn Quốc thường xuyên dùng 14 trụ cột ở cả 4 tuyến mà mình phát hiện và thử nghiệm. Trong đội tuyển Việt Nam, bộ ba trung vệ hay những cầu thủ chạy cánh đội hình 3-4-3 ít khi có sự đổi thay. Phía trên hàng công Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đức (hoặc Công Phượng) đang có nhiều cơ hội ra sân hơn các đồng đội còn lại bởi kinh nghiệm chinh chiến.
13 cầu thủ tiền vệ, ai sẽ có tên ở danh sách thi đấu trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại UAE? Ở hành lang trái có Văn Hậu, Hồng Duy, Văn Xuân trong đó đáng kể nhất là sự trở lại của Văn Hậu, người đang được đánh giá cao bởi những cú tạt có điểm rơi tốt; ở đối diện có Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Thanh do cầu thủ xứ Nghệ Trọng Hoàng bị treo giò nên cơ hội giành cho 2 cầu thủ còn lại.
 13 cầu thủ tiền vệ, ai sẽ có tên ở danh sách thi đấu trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại UAE? Ảnh VFF.
Còn ở trung tâm hàng tiền vệ với Xuân Trường, Hoàng Đức, Minh Vương, Hoàng Anh, Tuấn Anh, Đức Huy và Hai Long. Các cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy – Xuân Trường (VCK U23 châu Á 2018) và Hùng Dũng – Tuấn Anh (Vòng loại World Cup) là những người mà ông Park tin tưởng tuyệt đối.
Đức Huy sẽ là một phương án an toàn hơn so với Tuấn Anh vốn phong độ chưa thật sự ổn định. Rất có thể người ta sẽ thấy cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy- Quang Hải của đội bóng Thủ đô. Khi Quang Hải được trả về vị trí tiền vệ cánh trái thì Xuân Trường là một sự lựa chọn hợp lý của thầy Park.
Theo kế hoạch, ngày 6-6 HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ cho trận gặp Indonesia từ danh sách 28 hiện tại. Bất luận ông Park chọn lựa cầu thủ nào thì người hâm mộ Việt Nam luôn dành cho ông sự tin tưởng tuyệt đối.