Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam kêu gọi MIC tăng vai trò trong quan hệ đối tác

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định các nước thu nhập trung bình (MIC) nên tham gia và đóng vai trò to lớn hơn trong quan hệ đối tác toàn cầu.
Tại phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất Liên minh toàn cầu về hợp tác phát triển hiệu quả, diễn ra tại Mexico ngày 16/4, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các nước MIC cần đóng vai trò tích cực hơn dựa trên cơ sở chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của riêng mình trong quá trình phát triển và dựa trên thế mạnh của từng quốc gia.

Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam nhất trí với Thông cáo chung của hội nghị trong đó kêu gọi các đối tác phát triển có cách tiếp cận mới trong chính sách viện trợ và hợp tác phát triển với các nước MIC, lấy tiêu chí trình độ phát triển thay vì sử dụng mức thu nhập trung bình làm thước đo để hỗ trợ tốt hơn các nước này vượt qua khó khăn trong giai đoạn phát triển.

 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự hội nghị. (Ảnh: Việt Hoa/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự hội nghị. (Ảnh: Việt Hoa/TTXVN)
Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ hiện nay Việt Nam đã đứng trong hàng ngũ các nước có mức thu nhập trung bình với quy mô của nền kinh tế gần 154 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 1.700 USD.

Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Hàng năm mức tăng trưởng thương mại đạt trên 20%. Việt Nam cũng đã hoàn thành trước thời hạn hầu hết các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs).

Đề cập tới những thách thức hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề của quá trình chuyển đổi từ nước có thu nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình, chủ yếu là cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều yếu kém; năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế còn nhiều hạn chế; thể chế và nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa theo kịp quá trình phát triển; khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn ngày càng lớn; tác động nặng nề của của thiên tai và biến đổi khí hậu...

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ nếu không vượt qua được những thách thức này, Việt Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình mà nhiều nước đã mắc phải.

Với quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 3.000 USD, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam đã đặt trọng tâm vào ba khâu đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế cơ chế thị trường; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, huy động sự tham gia rộng rãi của các đối tác vào quá trình phát triển.

Sau khi diễn giải các biện pháp và giải pháp cụ thể được áp dụng để thực hiện chủ trương trên, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh những nỗ lực của nước ta trong tiến trình thực hiện các cam kết được đưa ra tại Hội nghị Busan, Hàn Quốc.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc song phương, tham gia phiên thảo luận chuyên đề, các phiên họp toàn thể của diễn đàn; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico; dâng hoa trước tượng Bác Hồ tại công viên các dân tộc ở Mexico City và thăm một số di tích lịch sử-văn hóa của nước sở tại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi- Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Với 100% phiếu tán thành, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ