Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực tài chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 19/12, tại Vientiane, Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí dẫn đầu và Đoàn Bộ Tài chính Lào do Thứ trưởng Santiphab Phomvihane dẫn đầu đã tiến hành cuộc họp đánh giá kết quả hợp tác 2012 và định hướng hợp tác 2013.

Hai bên khẳng định trong năm 2012, Bộ Tài chính hai nước đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2012.

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực tài chính - Ảnh 1
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Cùng với việc hai bộ đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2015 và các cuộc gặp gỡ, hội đàm giữa lãnh đạo hai Bộ Tài chính cùng hoạt động giao lưu giữa hai ngành tài chính từ cấp Trung ương đến địa phương đã được duy trì đều đặn góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt và sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu rộng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện có kết quả đã nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành tài chính Lào.

Năm 2013, hai Bộ định hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên của ngành tài chính Lào bao gồm cả ba trường tài chính đạt chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển; tiếp tục hợp tác hoàn thiện các văn bản pháp luật và cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành tài chính, đặc biệt là công tác Dự trữ nhà nước và hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác; trao đổi các đoàn học hỏi kinh nghiệm và tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác thu và quản lý các nguồn thu ngân sách; tiếp tục tổ chức giao lưu cán bộ, công chức giữa hai ngành tài chính các cấp để tăng cường sự hiểu biết giữa cán bộ công viên hai bộ giúp hợp tác ngày một hiệu quả hơn, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước.