Việt Nam lên tiếng việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Kinhtedothi - Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương nhất là Liên Hợp quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới, theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ngày 8/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế mới đây, bao gồm một số cơ quan thuộc Liên Hợp quốc.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Chia sẻ về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương nhất là Liên Hợp quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ quan điểm của Việt Nam kỳ vọng rằng các nước cần tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp vào xây dựng và củng cố các thể chế đa phương trên toàn cầu cũng như luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.
“Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/1 đã công bố danh sách 66 tổ chức mà Mỹ đã rút khỏi như Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, cơ quan Năng lượng Liên hợp quốc, Ủy ban Luật quốc tế, Quỹ Dân chủ Liên Hợp quốc…
Cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng nhiều thể chế quốc tế hiện nay đã mở rộng phạm vi vượt mức cần thiết, quản lý yếu kém, hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí, hoặc bị chi phối để theo đuổi các chương trình nghị sự riêng trái ngược với lợi ích của Mỹ.
Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trích lời Tổng thống Trump cho rằng thời kỳ hàng tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ bị chuyển ra nước ngoài, gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của người dân trong nước, đã chấm dứt.
Theo phía Mỹ, các tổ chức này chủ động tìm cách hạn chế chủ quyền của Mỹ, và được thúc đẩy bởi các tổ chức phi chính phủ, vốn đang bị Washington từng bước tháo dỡ, trong đó có việc đóng cửa Cơ quan phát triển Mỹ (USAID).

Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, đẩy mạnh thu hẹp hợp tác đa phương
Kinhtedothi - Động thái cắt giảm sâu sự tham gia và tài trợ cho các cơ chế đa phương cho thấy Washington đang tiếp tục thu hẹp vai trò toàn cầu, ưu tiên lợi ích quốc gia trong giai đoạn mới.

Châu Âu phối hợp đối phó khả năng Mỹ muốn kiểm soát Greenland
Kinhtedothi - Pháp, Đức và các đồng minh châu Âu tăng cường tham vấn, chuẩn bị kịch bản ứng phó khi Washington tái nêu ý định kiểm soát Greenland, làm dấy lên quan ngại trong NATO.

Chứng khoán Mỹ “phớt lờ” bất ổn Venezuela, Dow Jones vọt gần 500 điểm
Kinhdothi - Chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư gác lại những lo ngại liên quan đến cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào Venezuela.






