Việt Nam mất 15 tỷ USD/năm do biến đổi khí hậu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 10/1, tại Hà Nội, đại diện của DARA International - một tổ chức quốc tế nghiên cứu về môi trường - đã báo cáo kết quả nghiên cứu giám sát tính dễ bị tổn thương do khí hậu năm 2012.

Theo đó, tại Việt Nam, biến đổi khí hậu ước tính đã làm thiệt hại 5% GDP, tương đương với 15 tỷ USD mỗi năm. Nếu không có những biện pháp giải quyết hiệu quả, những tác động của biến đổi khí hậu sẽ khiến Việt Nam còn tổn thất nhiều hơn nữa (11% GDP vào năm 2030). 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần